Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Sông Dương Tử bị ô nhiễm : dân Trung Quốc hoảng sợ

Theo báo chí Trung Quốc hôm nay 08/02/2012, chất phenol, một loại axít, thất thoát từ một chiếc tàu Hàn Quốc, cập bến cảng Trấn Giang, ở vùng cửa sông giữa Nam Kinh và Thượng Hải, đã làm ô nhiễm nước sông và cả nước máy ở các thành phố chung quanh.

Sông Dương Tử bị ô nhiễm ở vùng giữa Nam Kinh và Thượng Hải (Getty Images)
Sông Dương Tử bị ô nhiễm ở vùng giữa Nam Kinh và Thượng Hải (Getty Images)
Quảng cáo

Người dân tại Trấn Giang cho biêt là họ đã ngửi thấy một mùi kỳ lạ khi mở vòi nước máy. Tối hôm qua 07/02/2012, chính quyền Trấn Giang đã lên tiếng trấn an cho là chất lượng nước đã trở lại bình thường. Nhưng theo báo chí Thượng Hải người dân vẫn lo ngại và đã đổ xô mua nước đóng chai ở các siêu thị.

Đây là vụ ô nhiễm nước sông thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng ở Trung Quốc gây hoảng sợ trong dân chúng.

Tháng giêng vừa qua một tỷ lệ cadmium rất cao đến từ nước thải công nghiệp đã được ghi nhận ở sông Long Giang, Quảng Tây, trên một đoạn dài 300 cây số. Chính quyền đã phải huy động hàng ngàn binh lính để rải chất hòa loãng cadmium, giới hạn tác hại của vụ ô nhiễm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.