Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - XÃ HỘI

Tổng thống Miến Điện muốn chấm dứt xung đột với các sắc tộc

Trong một thông điệp được truyền thông Nhà nước Miến Điện loan báo hôm nay, 12/02/2012, ông Thein Sein xác định chủ trương tìm kiếm “hoà bình lâu bền” với các lực lượng vũ trang sắc tộc chống lại chính quyền trung ương. Ông kêu gọi cả nước hậu thuẫn cho chính sách này vì tình hình bất ổn các vùng sắc tộc tác hại đến công cuộc cải cách.

Tổng thống Miến Điện Thein Sein (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tại Naypyidaw, 01/012/2011
Tổng thống Miến Điện Thein Sein (phải) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tại Naypyidaw, 01/012/2011 REUTERS/Saul Loeb
Quảng cáo

Trong những tháng qua, chính quyền dân sự Miến Điện đã thương lượng hoà bình với các lực lượng phiến quân sắc tộc Karen và Shan ở phiá đông, nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng Kachin phiá bắc, sát biên giới Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng đến tiến trình hòa giải của tổng thống Miến Điện.

Trong thông điệp nhân ngày Đoàn kết Dân tộc, ông Thein Sein kêu gọi sự tham gia của người dân cả nước, “rất cần thiết để kết thúc tranh chấp vũ trang và xây dựng hoà bình lâu dài, góp phần xây dựng đất nước ’’.

Tổng thống Miến Điện nhắc lại mong muốn của ông là tập trung trên sự điều hành tốt, dựa trên luật pháp. Dân chúng Mién Điện, theo ông, sẽ vui sướng được thấy “bầu cử dân chủ” và sự tham gia bình đẳng vào công việc nhà nước.

Trong vấn đề tham gia vào “công việc nhà nước”, giới quan sát đã ghi nhận một yếu tố rất mới hiện nay là lần đầu tiên từ hàng thập niênqua, Quốc hội Miến Điện bàn thảo về ngân sách nhà nước.

Trong khoá họp đang diễn ra, các dân biểu đang dành hết thời gian và sức lực vào vấn đề ngân sách, một việc làm mà họ không hề có kinh nghiệm. Trước đây, ngân sách là bí mật quốc gia, lãnh vực riêng chính quyền quân sự, nhưng bây giờ thì luật ngân sách được mang ra thảo luận ở Quốc hội.

Theo dự thảo mà chính phủ Thein Sein chuẩn bị từ tháng 12 năm ngoái, có một số đề nghị mà theo các nhà quan sát hầu như theo ý muốn của phương Tây : Bộ Kế hoạch và Phát triển muốn tăng gấp đôi ngân sách giáo dục, tăng gấp bốn lần ngân sách y tế.

Cho đến nay, theo AFP, trích dẫn số liệu năm 2009 của Liên Hiệp Quốc, Miến Điện chỉ chi ra 7 đô la hàng năm cho mỗi đầu người, khoảng 1,8% ngân sách, một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới.

Nhưng ngược lại, tổng thống Thein Sein cũng yêu cầu dành 15,33% cho ngân sách quân đội. Một nghị sĩ đối lập cho là không thể được, một người khác thì cho là đề nghị không quá đáng, vấn đề là con số này có thực tế hay không vì không ai biết chính xác ngân sách năm ngoái.

Theo AFP, nếu Quốc hội thông qua ngân sách như đề nghị, và dựa trên con số chính quyền thông báo, thì ngân sách Quốc phòng sẽ tăng 50% so với năm ngoái, và lên đến 2,35 tỷ đô la. Nhận định chung của giới chuyên gia là quân đội Miến Điện đã tùy tiện sử dụng ngân sách nhà nước, thu vén về mình một phần không nhỏ nguồn thu nhập dầu hoả.

Tuy nhiên, ông Toe Naing Mann, chủ tịch Hạ viện, trả lời hãng tin Pháp, cho là sẽ có cải cách trong quân đội, giảm bớt quân số, và tập trung trên "chất" hơn là lượng.

Cuộc thảo luận ngân sách sẽ còn kéo dài nhiều tuần lễ nữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.