Vào nội dung chính
CAM BỐT - XÃ HỘI

Giới đầu tư quốc tế tại Cam Bốt phản đối đàn áp công nhân dệt may

Theo AFP, các tập đoàn thương mại y phục may sẵn danh tiếng đầu tư tại Cam Bốt tỏ ra bất bình sau vụ chính quyền tỉnh Svay Riêng đàn áp công nhân dệt may đình công bằng súng. Vụ việc xẩy ra hôm 20/02/2012 làm ba nữ công nhân bị thương. Một viên chức chính quyền địa phương đã bị cách chức.

Một nữ công nhân dệt may phải nhập viện tại Phom Penh hôm 21/07/2011 sau khi bị ngất xỉu khi đang làm việc. Đây là hiện tượng rất thường xẩy ra ở Cam Bốt.
Một nữ công nhân dệt may phải nhập viện tại Phom Penh hôm 21/07/2011 sau khi bị ngất xỉu khi đang làm việc. Đây là hiện tượng rất thường xẩy ra ở Cam Bốt. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Từ Phnompenh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật :

Sau sự kiện chính quyền địa phương bắn thẳng vào đoàn người biểu tình khiến 3 nữ công nhân dệt may bị trọng thương, hôm nay các tập đoàn quốc tế như Puma, Gap, H&M, American Eagle Outfitters, The Jones Group và Columbia Sportswear Company lên tiếng kêu gọi chính quyền Cam Bốt phải cho tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch.

Các tập đoàn kinh doanh nổi tiếng trên thế giới này đã bộc lộ sự ưu tư và quan tâm của họ đến thành phần nữ công nhân dệt may. Ngày 20 tháng trước, tại đặc khu kinh tế Bavet thuộc tỉnh Svay Rieng có đường biên giới chung với tỉnh Tây Ninh của Việt Nam, đã bùng nổ cuộc biểu tình sôi nổi của hàng ngàn công nhân đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động trong hãng xưởng.

Theo nhân chứng tại chỗ trong đó có các nữ công nhân đang biểu tình thì có một kẻ lạ mặt rút súng bắn thẳng vào công nhân sau đó bỏ chạy trốn. Theo các tổ chức nhân quyền địa phương và nghiệp đoàn công nhân Cam Bốt thì giới chức đứng đầu cơ quan hành chánh tại đặc khu Bavet là ông Chhuk Bundith chính là kẻ nổ súng bắn công nhân. Ông này vào tuần rồi đã bị cách chức, nhưng chưa bị bắt giữ, hiện nay nơi ẩn náu của đương sự vẫn không được biết rõ.

Các nhà hoạt động nhân quyền địa phương tỏ thái độ không đồng ý về cách xử lý này, họ cũng cho báo chí biết tình trạng miễn truy tố thịnh hành trong đời sống pháp luật có thể khiến cho hung thủ sẽ sống tự do. Trong khi đó, các nữ công nhân có nguy cơ bị mất mạng vì vết thương ở ngay ngực. Ba nữ công nhân dệt may bị bắn đang làm việc cho một chi nhánh thuộc tập đoàn Puma.

Ngày 9/3, các tập đoàn quốc tế đã chuyển bức thư đến bộ Thương mại yêu cầu chính quyền phải bắt giữ hung thủ. Sau hơn nửa tháng im lặng về sự kiện ngày 20/2, tuần vừa qua, chính quyền mới lên tiếng và cho biết công tố viên tòa án tỉnh Svay Rieng đã gởi giấy mời bị cáo Chhuk Bundith vào ngày 16/3 phải đến để thẩm vấn về việc đương sự rút súng bắn công nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.