Vào nội dung chính
QUỐC PHÒNG MỸ - PHILIPPINES

Manila xác nhận sẽ tăng hợp tác quân sự với Mỹ

Hôm nay, 20/03/2012, tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết là Manila dự định tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, đặc biệt là tăng việc luân chuyển quân Mỹ ở Philippines. Đổi lại, Manila sẽ yêu cầu Hoa Kỳ giúp tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như đã yêu cầu Washington cung cấp thêm thiết bị quân sự và vũ khí.

Tầu sân bay Mỹ USS Carl Vinson thả neo trong vịnh Manila ngày 15/05/2011. (Ảnh tư liệu).
Tầu sân bay Mỹ USS Carl Vinson thả neo trong vịnh Manila ngày 15/05/2011. (Ảnh tư liệu). REUTERS/Romeo Ranoco
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Aquino giải thích : « Chúng tôi đang thảo luận với Mỹ để gia tăng việc luân chuyển lính Mỹ ở Philippines, cũng như gia tăng việc các chiến hạm Mỹ sử dụng các hải cảng của Philippines ».

Tuy nhiên, theo tổng thống Philippines, phải xác định rõ ngày đi và ngày đến của quân nhân Mỹ, vì họ không thể đóng thường trực ở đây. Cũng như các chiến hạm Mỹ chỉ có thể ghé các hải cảng Philippines để thăm hoặc được tiếp tế, chứ không thể đậu thường trực ở đây, do Hiến pháp Philippines cấm điều đó. 

Đổi lại, Manila sẽ yêu cầu Hoa Kỳ giúp tăng cường khả năng phòng thủ, cũng như đã yêu cầu Washington cung cấp các chiến đấu cơ F-16, tàu tuần tra, máy bay vận tải và hệ thống rađa. 

Theo AFP, từ tháng Giêng 2012, hai nước đã bắt đầu thảo luận về việc gia tăng hợp tác quân sự , vào lúc mà Hoa Kỳ xem châu Á-Thái Bình Dương là một ưu tiên trong chiến lược quân sự và ngoại giao của họ, trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.