Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản chuẩn bị quốc hữu hoá tập đoàn điện lực Tepco

Chính phủ Nhật hôm 09/05/2012 đã mở đường cho việc quốc hữu hóa công ty điện lực Tepco, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính kể từ sau tai nạn hạt nhân Fukushima. Chính phủ của thủ tướng Yoshihiko Noda đã thông qua kế hoạch tiết kiệm mà Tepco cam kết thi hành, đổi lại Nhà nước sẽ cấp một khoản tài trợ mới để đền bù cho những nạn nhân tai nạn Fukushima và để tránh cho công ty này bị phá sản.

Nhà máy nhiệt điện của Tepco ở Kawasaki, phía Nam Tokyo. Ảnh chụp ngày 22/04/2012. Kể từ 06/05, Nhật đã không còn điện hạt nhân.
Nhà máy nhiệt điện của Tepco ở Kawasaki, phía Nam Tokyo. Ảnh chụp ngày 22/04/2012. Kể từ 06/05, Nhật đã không còn điện hạt nhân. Reuters
Quảng cáo

Tepco chưa công bố các số liệu cụ thể, nhưng tập đoàn này đã dự trù sẽ tiết kiệm tổng cộng 32,5 tỷ euro trong vòng 10 năm.

Với việc thông qua kế hoạch tiết kiệm này, Nhà nước và các cơ quan tư nhân, mỗi bên sẽ bơm gần 10 tỷ euro vào tập đoàn Tepco. Như vậy, Nhà nước sẽ nắm đa số cổ phần trong Tepco và coi như trên thực tế quốc hữu hóa tập đoàn điện lực này.

Dẫu sao, Nhà nước Nhật Bản cũng không thể để cho sụp đổ một công ty đang cung cấp điện cho Tokyo và vùng phụ cận, trung tâm kinh tế và chính trị của nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.