Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện: Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi hòa giải dân tộc

Hôm qua, thứ Bảy 16/6/2012, tại Oslo, thủ đô Na Uy, trong bài diễn văn nhận giải Nobel Hòa bình mà bà được trao tặng cách đây 21 năm, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã cam kết tiếp tục công cuộc đấu tranh vì dân chủ và kêu gọi tiến hành hòa giải dân tộc.

Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu trong lễ nhận giải Nobel Hòa bình, Oslo, Na Uy, 16/06/2012
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu trong lễ nhận giải Nobel Hòa bình, Oslo, Na Uy, 16/06/2012 REUTERS
Quảng cáo

Bà Aung San Suu Kyi nói: “Đảng của tôi, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, và chính bản thân tôi sẵn sàng và mong muốn làm hết khả năng cho tiến trình hòa giải dân tộc”.

Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập cũng bày tỏ “sự lạc quan thận trọng” về quá trình dân chủ hóa hiện nay tại Miến Điện, do tổng thống Thein Sein tiến hành.

Theo bà, “ đó không phải là vì tôi không tin tưởng vào tương lai đất nước, nhưng vì tôi không muốn khuyến khích một sự tin tưởng mù quáng”.

Bà Aung San Suu Kyi lấy làm tiếc rằng “thái độ thù nghịch” vẫn chưa chấm dứt, mặc dù chính quyền Naypyidaw đã ký kết nhiều thỏa thuận ngừng chiến với nhiều nhóm thiểu số nổi dậy.

Theo AFP, nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện muốn nhắc đến cuộc xung đột giữa những người Phật giáo và Hồi giáo tại bang Rakhine, và các vụ giao tranh giữa quân đội và những người thiểu số Kakhine ở phía bắc Miến Điện.

Thông điệp hòa giải dân tộc của bà Aung San Suu Kyi đã được công luận hoan nghênh nhiệt liệt. Tổng thống Pháp François Hollande nhận định rằng nhà đối lập Miến Điện “đã đưa ra một bài học cao cả cho nền dân chủ”.

Trong một thông cáo, ông Hollande đã bày tỏ ngưỡng mộ trước sự dũng cảm, sáng suốt và lòng quyết tâm của bà Aung San Suu Kyi. Bất chấp những khó khăn cá nhân, như bị đàn áp và bị quản thúc tại gia trong nhiều năm liền, nhà đối lập vẫn lựa chọn con đường đấu tranh hòa bình, kêu gọi đối thoại và hòa giải dân tộc. Ông cũng mong muốn tiến trình dân chủ hóa tại Miến Điện sẽ được tiếp tục và phát triển rộng hơn nữa.

Paris sẽ đón tiếp bà Aung San Suu Kyi từ ngày 26 đến ngày 29/6 này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.