Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện: Hai trận động đất làm hơn 10 người chết

Trong ngày hôm nay, 11/11/2012, Miến Điện đã phải hứng chịu hai trận động đất có cường độ lớn.

Một con đường bị hư hỏng vì trận động đất gần Kyauk Myaung, Miến Điện ngày 11/11/2012.
Một con đường bị hư hỏng vì trận động đất gần Kyauk Myaung, Miến Điện ngày 11/11/2012. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Sáng hôm nay, một trận động đất có cường độ 6,8 trên bậc thang Richter, đã xẩy ra ở miền trung Miến Điện, cách thành phố Mandalay khoảng 100 km về phía bắc, cách Dacca, thủ đô Bangladesh 572 km về phía đông. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), chấn tiêu của trận động đất sâu 10 km.

Cơ quan thông tin về động đất tại Naypyidaw, Miến Điện xác nhận thông tin này và nhận định đây là trận động đất lớn nhất kể từ năm 1991. Tổ chức phi chính phủ Save The Children cho biết có ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 4 chục người bị thương. Trước đó, một quan chức Miến Điện phụ trách cứu hộ thông báo là chỉ có 7 người thiệt mạng, nhưng ông cũng thừa nhận là tổng số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng trong những giờ tới.

Khoảng 20 phút sau trận động đất thứ nhất, đã xẩy ra hai dư chấn, ở cấp độ 5. Vào chiều tối ngày hôm nay, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ lại thông báo có thêm một trận động đất mới, với cấp độ 5,8 trên bậc thang Richter, tiêu chấn sâu khoảng 9 km và cách Mandalay 86 km về phía tây bắc.

Mandalay là thành phố công nghiệp, lá phổi kinh tế của Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.