Vào nội dung chính
KHỦNG BỐ

Philippines : Một thành viên Hồi giáo Jemaah Islamiya bị bắn chết

Một người Malaysia dọa làm nổ tung một khách sạn ở Davo, cực nam Philippines, đã bị cảnh sát  hạ sát hôm thứ sáu 14/12/2012. Mohammad Noor Frikrie bị nghi ngờ là thành viên của mạng lưới Hồi giáo võ trang gây thảm sát tại Bali vào dịp Giáng sinh 2002 giết chết 202 nạn nhân Tây phương và Indonesia.

Mạng lưới hồi giáo Jemaah Islamiyah. Ảnh 01/2012. Reuters
Mạng lưới hồi giáo Jemaah Islamiyah. Ảnh 01/2012. Reuters
Quảng cáo

Theo chỉ huy trưởng cảnh sát Davo, một thành phố lớn của Philippines giáp giới với Malaysia, ngày thứ sáu 14/12/2012, cánh sát đã bắn chết một người Malaysia tên Mohammad Noor Frikrie và bắt được người vợ Philippines tên Anabelle Nieva Lee sau ba giờ bao vây.

Người đàn ông Malaysia cầm điện thoại di động đe dọa sẽ bấm nút cho nổ quả bom trong ba-lô của bà vợ , làm sập khách sạn nếu cảnh sát nổ súng. Sau hơn ba giờ đồng hồ bao vây cuối cùng cảnh sát thiện xạ bắn người đàn ông này và an ninh truy đuổi bắt được bà vợ của anh ta, vô hiệu hóa được quả bom tự tạo mang trong ba lô.

Cả hai bị nghi ngờ là thành viên của mạng lưới Hồi giáo Jemaah Islamiya mà giới tình báo Tây phương và Indonesia xem là cánh tay nối dài của Al Qaeda tại Đông Nam Á.

Từ sau vụ khủng bố Bali năm 2002 gây tử vong cho 202 nạn nhân mà đa số là du khách ngoại quốc, chiến dịch truy quét khủng bố Hồi giáo do tình báo Tây phương và Indonesia tiến hành, đã làm cho mạng lưới khủng bố này phân tán sang các nước láng giềng nhất là tại miền nam Philippines nơi có cộng đồng Hồi giáo đông đảo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.