Vào nội dung chính
MALAYSIA

Đối lập Malaysia tập hợp phản đối kết quả bầu cử dù bị cấm

Phe đối lập bị thất cử ở Malaysia cho dù được hơn 50% phiếu bầu vẫn cương quyết phản đối kết quả cuộc bầu cử bị cho là gian lận, tạo nên thắng lợi cho liên minh cầm quyền của thủ tướng Najib Razak. Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim hôm nay đã kêu gọi người Malaysia tiếp tục tập hợp tối nay, tại một sân vận động ven thủ đô. Ông sẽ đích thân trình bày các khía cạnh của hành động gian lận trong cuộc bỏ phiếu vừa qua.

Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim kêu gọi người Malaysia tiếp tục tập hợp tối ngày 08/05/2013 (REUTERS)
Lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim kêu gọi người Malaysia tiếp tục tập hợp tối ngày 08/05/2013 (REUTERS)
Quảng cáo

Lời kêu gọi biểu tình đã được tung ra từ hôm qua, tuy nhiên lãnh đạo cảnh sát Malaysia sáng nay đã ra lệnh cấm cuộc tập hợp vì cho đấy là một hoạt động bất hợp pháp : Các nhà tổ chức đã không theo thủ tục quy định trong luật năm 2012, tức là phải xin phép 10 ngày trước để được tập họp.

Phía đối lập cương quyết duy trì cuộc tập hợp cho dù được phép hay không, nhưng cho biết là họ đang "thương lượng" để được "bật đèn xanh".

Lệnh cấm của chính quyền, theo giới quan sát, đã làm cho nhiều người Malaysia, nhất là giới trung lưu ngần ngại trong việc tham gia biểu tình, cho dù họ đã bỏ phiếu cho phe đối lập. Mặt khác, nhiều thông điệp mang tính chất hăm dọa đã lan truyền trên các mạng xã hội càng làm họ thêm thận trọng.

Tuy nhiên bên cạnh những lời hăm dọa, các thông điệp vận động, cổ vũ biểu tình rất nhiều. Đặc biệt giới thanh niên tỏ ra không chút ngại ngùng. Như nhiều người giải thích, họ quyết định « không để cho cuộc bỏ phiếu của họ bị đánh cắp ».

Một nhà quan sát cũng ghi nhận là trong những tháng gần đây, mỗi lần bị chính quyền cấm đoán, hay thách thức, thì các cuộc biểu tình lại càng đông hơn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.