Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Singapore và Malaysia : Ô nhiễm không khí vì khói mù Indonesia

Cứ mỗi năm, vào mùa này, khói mù do cháy rừng tại Indonesia lại bay sang hai nước láng giềng là Singapore và Malaysia gây nên tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề ở những nước này.

Quang cảnh Singapore trước nạn khói mù từ Indonesia
Quang cảnh Singapore trước nạn khói mù từ Indonesia Reuters
Quảng cáo

Khói mù do cháy rừng từ đảo Sumatra của Indonesia hiện vẫn bay sang Singapore, quốc gia có mật độ dân số rất cao. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, chỉ số ô nhiễm không khí ở Singapore vào đầu buổi sáng ngày 18/06/2013 vẫn ở mức 115, tức vẫn cao hơn ngưỡng báo động là mức 100. Cuối ngày hôm trước, chỉ số này đã vọt lên mức 115, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng khói mù những năm 1997-1998.

Tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề đến mức mà Bộ Nhân lực Singapore đã khuyên các chủ doanh nghiệp phân phát khẩu trang bảo hộ cho những nhân viên gặp vấn đề về tim mạch và đường thở, cũng như cho những người làm việc ngoài trời. Người già và trẻ em cũng được khuyên chỉ ra đường khi thật cần thiết. Hiện giờ, công việc kinh doanh, sản xuất và giao thông hàng không chưa bị xáo trộn. 

Ngày 18/06/2013, Singapore đã yêu cầu Indonesia thi hành các biện pháp khẩn cấp để chặn đứng các vụ cháy rừng. Nhưng bộ Lâm nghiệp Indonesia khẳng định là lực lượng cứu hỏa của nước này đang nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng và máy bay thả nước sẽ được triển khai nếu có yêu cầu từ các lãnh đạo địa phương.

Không những thế, một quan chức của bộ này lại đổ lỗi cho Singapore và Malaysia, cho rằng các công ty sản xuất dầu cọ của hai nước đầu tư vào Indonesia cũng có trách nhiệm trong việc gây cháy rừng. Cụ thể, không chỉ các nông dân địa phương, mà cả các nhân viên của những công ty dầu cọ của Singapore và Malaysia cũng đốt rừng làm rẫy, vì đây là phương pháp nhanh gọn nhất. Quan chức Indonesia kêu gọi chính phủ hai nước Singapore và Malaysia yêu cầu các nhà đầu tư thi hành các biện pháp thích ứng để cùng với Indonesia giải quyết vấn đề.

Nhưng Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên nước Singapore Vivian Balakrishnan tiếp tục duy trì áp lực lên Indonesia. Báo chí Singapore hôm nay trích lời của vị bộ trưởng này nói rằng : « Các quyền lợi thương mại ở Indonesia đã lấn át những quan ngại về môi trường ».

Ông nhắc lại là Singapore sẵn sàng trợ giúp Indonesia, vì Singapore có một lực lượng quân đội và một hệ thống phòng vệ dân sự hiện đại, bao gồm lực lượng cứu hỏa. Quân đội Singapore đã từng đến trợ giúp cho Indonesia sau khi tỉnh Aceh bị trận sóng thần tàn phá nặng nề vào năm 2004.

Một phần lãnh thổ của Malaysia cũng bị ảnh hưởng bởi khói mù từ Indonesia, đặc biệt là ở các bang Pahang, Malacca và Terengganu.

Tóm lại khói mù do cháy rừng ở Indonesia vẫn là một căn bệnh trầm kha mà cho tới nay ba nước Đông Nam Á có liên quan chưa tìm ra được phương thuốc chữa trị. Đợt khói mù trầm trọng nhất vào những năm 1997-1998 đã gây nhiều vấn đề về y tế và gây thiệt hại cho nền kinh tế khu vực, do hậu quả của những rối loạn trong kinh doanh và giao thông hàng không.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.