Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Chìa khóa cải cách của tổng thống F.Hollande nằm trong tay cử tri Pháp

Đăng ngày:

Một tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Pháp François Hollande có hai lý do để hài lòng : liên minh cánh tả về đầu trong vòng một bầu cử quốc hội và bản thân ông được điểm tín nhiệm đến 69% trong công luận. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri không đi bầu lên đến mức kỷ lục 42,7%. Phe hữu xem đây là tín hiệu cho phép lật ngược thế cờ ở vòng hai hoặc ít ra không cho đảng Xã Hội chiếm đa số tuyệt đối để tiến hành cải cách đã hứa hẹn.

Kiểm phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Pháp ngày 10/6/2012.
Kiểm phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Pháp ngày 10/6/2012. Reuters
Quảng cáo

Chính sách cải cách xã hội và kinh tế theo chiều hướng « trả lại quân bình và công lý » do tân Tổng thống François Hollande chủ trương tùy thuộc hoàn toàn vào kết quả vòng hai bầu cử quốc hội Pháp vào chủ nhật 17/06/2012 tới đây.

Cánh tả đã kiểm soát Thượng viện, đã thống lĩnh gần như toàn bộ chính quyền cấp vùng nhưng chủ nhân Điện Elysée cũng khó có thể giữ được lời hứa thực hiện chính sách của mình trong điều kiện bất lợi nếu thiếu đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Từ những ngày qua, những nhà bình luận thân phe hữu cho rằng liên minh UMP, tức là phe đa số trong quốc hội mãn nhiệm còn có cơ may tranh vòng hai trong điều kiện thuận lợi hơn là dự báo sau kỳ bầu cử tổng thống.

Lập luận của các tờ báo theo khuynh hướng tự do triệt để thúc giục đảng UMP phải nhấn mạnh đến những « vấn đề nghiêm trọng » là tình hình khủng hoảng trong khu vực đồng tiền chung euro, nhu cầu khẩn cấp tiết giảm thâm thủng ngân sách, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của xí nghiệp Pháp và định nghĩa lại mô hình xã hội Pháp cũng như cách thức tài trợ. Nói cánh khác, nếu cử tri sau khi thay thế vị tổng thống cánh hữu bị nhiều tai tiếng bằng một chính trị gia cánh tả, rồi bây giờ ngã theo những lập luận « thắt lưng buộc bụng », không phải là không có lý, thì những dự án công bằng xã hội về tuổi hưu trí, về lương bỗng, về trợ cấp xã hội sẽ bị chận đứng.

Một vài biện pháp gọi là để chia sớt với sự hy sinh của dân nghèo đã được chính phủ mới ban hành như giảm 30% tiền lương tổng thống và bộ trưởng. Biện pháp thứ hai là giới hạn lương của các Chủ tịch tổng giám đốc điều hành các công ty có cổ phần của nhà nước không được cao hơn 20 lần mức lương thấp nhất của nhân viên. Hệ quả là tiền lương tháng của hàng loạt lãnh đạo xí nghiệp bị cắt giảm từ 50% đến 70%.

Tuy các kết quả thăm dò ý kiến dự báo phe tả chiến thắng nhưng giới lãnh đạo cánh tả cũng không dấu lo ngại xảy ra bất trắc. Sự kiện bà Valérie Trierveler, người vợ không hôn thú của Tổng thống Hollande không giử thái độ thận trọng khi công khai hậu thuẩn cho một ứng cử viên ly khai đối thủ của bà Ségolène Royal, vợ trước của ông Hollande, và cũng là ứng cử viên chính thức của đảng Xã Hội,đã gây khủng hoảng trên thượng tầng lãnh đạo Pháp và một bộ phận cử tri nhất là cử tri cánh tả. Giới lãnh đạo cánh tả, chính phủ của thủ tướng Jean-Marc Ayrault và ngay Tổng thống Hollande rất bất bình.

Thế mà hơn bao giờ hết, nước Pháp cần được cải cách để xoa dịu bất công xã hội và chiếc chìa khóa tùy thuộc hoàn toàn vào kết quả vòng hai vào chủ nhật 17/06/2012.

RFI đặt câu hỏi với một thành viên đảng Xã Hội, Tiến sĩ Vĩnh Đào.

« Tổng thống Hollande cần một đa số tuyệt đối tại Quốc hội để thi hành tiếp theo các biện pháp cải sữa những bất công xã hội mà dân lao động Pháp phải chịu từ mấy năm nay. Một số biện pháp cần Quốc hội (mới) thông qua là những biện pháp cải tổ rất lớn như là « hợp đồng thế hệ » để giúp cho xí nghiệp vừa giữ công nhân lớn tuổi vừa thu nhận một công nhân trẻ để người lớn tuổi đào tạo người trẻ tuổi trong khi xí nghiệp được hưởng lợi

09:24

Tiến sĩ Vĩnh Đào- Paris

ích thuế khóa.

Chính phủ cũng sẽ nhờ Quốc hội bãi bỏ biện pháp tăng thuế « TVA xã hội » mà ông Sarkozy quyết định tăng từ 19,6% lên 21,2% và sẽ được áp dụng kể từ tháng 9. Thuế này là một biện pháp bất công vì đa số người tiêu dùng nhất là người có lợi tức thấp bị thiệt hại….Một biện pháp xóa bất công nữa là Tổng thống Hollande sẽ đánh thuế tiền lời do (đầu tư) tư bản mang lại…. »

Theo kết quả thăm dò ý kiến của viện Ifop công bố sáng nay 14/06/2012 một lần nữa dự báo Liên minh cánh tả có thể giành được từ 297 đến 332 ghế dân biểu trên tổng số 577 tức là trên đa số tuyệt đối.

Liên minh phe hữu sẽ có từ 210 đến 247 dân biểu tức là mất khoảng 100 ghế so với nhiệm kỳ trước.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.