Vào nội dung chính
HOA KỲ

Bão tuyết làm tê liệt hơn 20 tiểu bang Hoa Kỳ

Theo hãng tin AFP, khoảng một phần ba dân số nước Mỹ đang phải hứng chịu một trận bão tuyết dữ dội đi kèm với mưa lớn và gió rét. Hơn 10 ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ, một phần lãnh thổ Hoa Kỳ bị tê liệt vì thiên tai. Hệ thống giao thông đường bộ cũng trở nên khó khăn. 

Phi trường Newark, bang New Jersey phủ đầy tuyết, nhiều chuyến bay bị hũy (L. Jacksson / Reuters)
Phi trường Newark, bang New Jersey phủ đầy tuyết, nhiều chuyến bay bị hũy (L. Jacksson / Reuters)
Quảng cáo

Hôm qua, 01/02/2011, có tới 6500 chuyến bay đã bị hủy bỏ, tương đương 20% tổng lưu lượng giao thông hàng không của Mỹ. Các hãng hàng không đã xóa bỏ thêm 3600 chuyến bay khác. Ngay từ hôm thứ hai (31/1), trước khi bão đổ ập vào các tiểu bang , gần 800 chuyến bay đã bị cắt bỏ.

Vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai trải dài trên 3000 km từ phía nam tiểu bang Texas tới khu vực phía đông bắc tiểu bang Maine và liên quan đến khoảng 25 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhiều trường học, công sở phải đóng cửa. Hệ thống giao thông đường bộ bị tê liệt.

Theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn Mỹ thì bão tuyết và thời tiết khắc nghiệt sẽ còn biến đổi trong những ngày tới. Lốc và gió xoáy mạnh có thể xẩy ra tại Louisiana, Mississipi. Chính quyền kêu gọi người dân nên ở nhà. Mưa lớn trong điều kiện thời tiết lạnh đã tạo các lớp băng mỏng rất trơn.

Gió mạnh càng làm cho thời tiết giá lạnh hơn. Các chuyên gia cho biết là tại nhiều nơi như Colorado, Wyoming, Bắc và Nam Dakota, Kansas, Idaho và một phần tiểu bang Texas, nhiệt độ có thể xuống tới – 35°C thậm chí -45°C.

Theo cơ quan ứng phó với khủng hoảng Mỹ FEMA, thì trận bão mùa đông này được coi là nguy hiểm và đa dạng, không nên coi thường. Mặt khác, người dân cũng cần phải chú ý cả lúc tuyết tan, gây trơn trượt. AFP cho biết là vào năm 1999, có 40 trường hợp trơn ngã, dẫn đến đau tim và qua đời.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.