Palestine muốn trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc
Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định với tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon, trong cuộc hội kiến vào hôm qua 19/09/2011, là thứ sáu tới đây, ông sẽ chính thức kêu gọi Liên Hiệp Quốc công nhận Palestine là một thành viên thực thụ. Tại New York, các cường quốc Tây phương cố gắng thuyết phục lãnh đạo Palestine tránh gây ra một vụ « đọ sức ».
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Theo phóng viên RFI Karim Lebhour tại Hoa Kỳ, từ khi thông báo ý định xin cho Palestine gia nhập Liên Hiệp Quốc, ông Mahmoud Abbas nói là đang sống trong « hỏa ngục ».
Mọi bên đều khuyến cáo ông là nên bỏ ý định này.
Đối với Hoa Kỳ và Israel, nỗ lực của tổng thống Palestine có khả năng đưa đến một thảm họa.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair, đại diện của "bộ Tứ" (Liên Hiệp Châu Âu, Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Nga) kêu gọi tổng thống Palestine tránh « chạm trán vô ích ». Ngoại trưởng Pháp cảnh báo nguy cơ « xảy ra bạo động » trong khi Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Palestine trở lại bàn đàm phán với Israel.
Tuy nhiên, dù biết chắc là Mỹ sẽ sử dụng quyền phủ quyết, nhưng lãnh đạo Palestine tuyên bố với tổng thư Ký Liên Hiệp Quốc là vào ngày 23/09/2011 tới, ông sẽ kêu gọi Hội Đồng Bảo An biểu quyết vấn đề « nóng bỏng » này.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khuyên tổng thống Palestine nối lại đàm phán với Israel.
Theo giới phân tích, để tránh trường hợp Hoa Kỳ phải sử dụng quyền phủ quyết với hệ quả là gây bất bình cho người dân Palestine và nguy cơ bạo động, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ tìm cách kéo dài thời gian xem xét đơn xin và sắp xếp sao cho không đi tới một cuộc biểu quyết.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký