Vào nội dung chính
Ý

Tổng thống Ý chuẩn bị chỉ định Thủ tướng mới

Tổng thống Ý, Giorgio Napolitano chính thức tham khảo ý kiến Thượng và Hạ viện để tìm người thay thế Thủ tướng Berlusconi vừa từ chức tối hôm qua 13/11/11. Cựu ủy viên châu Âu, Mario Monti trên nguyên tắc vào tối nay được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng.

Người dân Ý tập hợp trước Phủ tổng thống tại Roma ngày 12/11/2011 vui mừng trước sự kiện ông Berlusconi ra đi.
Người dân Ý tập hợp trước Phủ tổng thống tại Roma ngày 12/11/2011 vui mừng trước sự kiện ông Berlusconi ra đi. REUTERS/Remo Casilli
Quảng cáo

Từ 9 giờ sáng cho đến chiều tối hôm nay 14/11/2011, Tổng thống Napolitano liên tục tham khảo tất cả các đảng phái chính trị tại Thượng và Hạ viện để tìm đồng thuận về việc thành lập một chính phủ mới thay thế cho nội các Berlusconi vừa ra đi. Tối hôm qua Thủ tướng Silvio Berlusconi đã chính thức đệ đơn xin từ chức sau khi Hạ viện thông qua kế hoạch chống khủng hoảng với 380 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 2 người vắng mặt.

Nếu không có thay đổi vào giờ chót, thì 7 giờ tối nay, giờ địa phương Tổng thống Ý sẽ phải công bố danh tính người được chỉ định vào chức vụ Thủ tướng. Như đã loan báo từ nhiều ngày qua, ông Mario Monti, 68 tuổi có triển vọng lên thay thế Silvio Berlusconi trong bối cảnh « dầu sôi lửa bỏng hiện nay ». Mario Monti từng là ủy viên châu Âu đặc trách hồ sơ kinh tế, ông cũng là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng và rất có uy tín trong mắt các nhà đầu tư.

Về ông Silvio Berlusconi, 75 tuổi, hôm qua ông đã rời khỏi Phủ tổng thống bằng cửa hậu trong tiếng la ó phản đối của người dân Roma. Suốt đêm qua dân chúng Roma vui mừng « sang trang thời đại Berlusconi ». Xuất thân là một ông trùm của báo chí, nhà tài phiệt Berluconi đã ba lần giữ chức Thủ tướng (1994, 2001 và 2008) từ năm 1994 tới nay.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 1994 đảng Forza Italia của ông đã thắng lớn. Nhưng nội các Berlusconi 1 đã chết yểu bảy tháng sau đó khi bị các đảng phái chính trị liên minh bỏ rơi. Năm 2001 ông trở lại cầm quyền và đã liên tục ngồi ở chiếc ghế Thủ tướng cho đến tháng 4/2006. Trong đợt bầu cử 2006, đảng của ông thất bại trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng chỉ hai năm sau, cử tri Ý lại một lần nữa dồn phiếu tín nhiệm Silvio Berlusconi.

Trong những tháng gần đây, ba phiên tòa diễn ra cùng lúc để xử về các vụ về tham nhũng, trốn thuế và liên hệ tình dục với trẻ vị thành niên đã làm lung lay chiếc ghế Thủ tướng của Berlusconi. Điểm tín nhiệm của ông rơi xuống vực thẳm. Những khó khăn chồng chất về kinh tế là động cơ gạt Silvio Berlusconi ra khỏi bộ máy quyền lực của nước Ý.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.