Vào nội dung chính
IRAN

Mỹ hoan nghênh Châu Âu cấm vận dầu Iran

Washington hôm qua 04/01/2011 đã lên tiếng chào mừng thoả thuận trên nguyên tắc của Châu Âu, dự trù việc cấm nhập dầu hoả Iran, nếu chính quyền Teheran không hợp tác trên hồ sơ hạt nhân. Theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland, đây là « một tin rất vui, và là kết quả của nhiều sự tham khảo ý kiến giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Liên Hiệp Châu Âu ». 

Một cơ sở lọc dầu ở Assalouyeh, Iran.
Một cơ sở lọc dầu ở Assalouyeh, Iran. REUTERS/Caren Firouz
Quảng cáo

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ còn nói thêm là, Hoa Kỳ hy vọng, ngoài các đồng minh thân thiết và đối tác ở Châu Âu, các quốc gia khác trên thế giới cũng đưa ra những biện pháp trừng phạt tương tự.

Theo hãng AFP, một nguồn tin ngoại giao Châu Âu cho biết, hôm qua các quốc gia trong Liên Hiệp Châu Âu đã đạt được một thoả thuận trên nguyên tắc về việc trừng phạt thêm Iran.

Phải nói là cho đến giờ, Châu Âu vẫn đắn đo trong việc cấm vận dầu hoả Iran. Các nước như Hy Lạp - nhập đến 50% dầu hoả từ Iran - Ý , Tây Ban Nha và Vương quốc Bỉ đã tỏ ý dè dặt.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết thêm chi tiết là sau thoả thuận nguyên tắc nói trên, châu Âu sẽ loan báo biện pháp vào cuối tháng, 30/01/2012, nhân cuộc họp các ngoại trưởng.

Theo một số nguồn tin ngoại giao khác, các cuộc thảo luận đang tiếp diễn trên vần đề phương thức và thời điểm có thể thực hiện cấm vận. Hy Lạp yêu cầu phải đợi thêm vài tháng nữa.

Một cuộc họp được tổ chức hôm nay tại Bruxelles trên các vấn đề ‘'kỹ thuật'’ của quyết định cấm vận dầu hỏa.

Iran hôm nay đã lên tiếng chỉ trích thoả thuận của Châu Âu, nhưng đồng thời khẳng định là điều đó sẽ không gây ra nhiều tác động, vì Châu Âu chỉ nhập 18% lượng dầu xuất khẩu của Iran mà thôi, và Iran dễ dàng có những biện pháp đối phó. Lãnh đạo tập đoàn dầu hoả Iran, ông Qamsari, cho biết là ông rất dễ tìm những khách hàng mới ở Châu Á cũng như Châu Phi.

Để các biện pháp trừng phạt Iran có hiệu quả hơn, ngoài các quốc gia Châu Âu, Washington cũng vận động các nước Châu Á. Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản từ ngày mùng 10 đến 12/01, để nói về những biện pháp mới của Mỹ nhằm trừng phạt Iran, được thông qua vào cuối tháng 12 vừa qua.

Trung Quốc đã dự kiến là vào tháng giêng này, sẽ giảm một nửa lượng dầu thô nhập từ Iran. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ hiện là những nước chủ yếu ở Châu Á nhập dầu hoả Iran.

Trong tình hình căng thẳng với các nước Phương Tây, tổng thống Iran Ahmedinejad sẽ bắt đầu chuyến công du 4 nước đồng minh ở Châu Mỹ La Tinh vào chủ nhật tới đây, với chặng đầu là Venezuela. Tin này đã được tổng thống Venezuela, Hugo Chavez xác nhận vào hôm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.