Vào nội dung chính
AI CẬP

Quân đội Ai Cập trả tự do cho gần 2 000 tù nhân

Theo bản tin của đài truyền hình nhà nước Ai Câp, Chủ tịch Hội đồng quân sự tối cao Hussein Tantaoui ngày 21/01/2012 đã ký sắc lệnh an xá cho 1 959 người từng bị tòa án quân sự Ai Cập tuyên án kể từ sau khi chế độ Moubarak sụp đổ cách nay 11 tháng.

Biểu tình phản đối Hội đồng quân sự Ai Cập tại quảng trường Tahrir, Cairo ngày 20/01/2012.
Biểu tình phản đối Hội đồng quân sự Ai Cập tại quảng trường Tahrir, Cairo ngày 20/01/2012. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Trong số những người được thả có Michael Nabil, một người viết blogl, 25 tuổi. Anh được coi là mọt trong những gương mặt hàng đầu của phong trào nổi dậy Ai Cập.

Tháng 4/2011, Nabil,  bị tòa án quân sự Ai Cập kết án ba năm tù giam vì đã chỉ trích quân đội «bảo vệ quyền lợi của mình chứ không vì quyền lợi của nhân dân Ai Cập » kể từ sau khi ông Moubarak từ bỏ chính quyền. Michael Nabil luôn phản đối bản án của tòa án quân sự Ai Cập và hình phạt đối với anh đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ ở ngoài nước.

Sắc lệnh của chủ tịch Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập được ban hành  trước ngày kỷ niệm đúng một năm cuộc Cách mạng sông Nil.

Theo tổ chức bảo vệ nhân quyền, từ khi chế độ của tổng thống Hosni Moubarak sụp đổ vào tháng 2/2011, tòa án quân sự Ai Cập đã xét khoảng 12 000 hồ sơ và đa số các trường hợp này đã được xét xử chớp nhoáng trong các phiên xử kín, và bị cáo không có luật sư bảo vệ. Nhiều tổ chức phi chính phủ và các nước phương Tây tố cáo tòa án quân sự Ai Cập vi phạm quyền tự do ngôn luận.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.