Vào nội dung chính
HY LẠP - KINH TẾ

Hy Lạp: Hôm nay, Quốc hội biểu quyết « số phận » của đất nước

Giảm nợ đối với ngân hàng tư nhân khoảng 100 tỷ euro và một chương trình tiết kiệm giảm chi ngân sách. Đây là điều kiện để được châu Âu và IMF giải ngân 130 tỷ euro trả nợ công đáo hạn, nếu không Hy Lạp sẽ bị phá sản . Đối với Athens, giờ sự thật đã điểm.

Thủ tuớng Hy Lạp Lucas Papademos đọc thông điệp gửi toàn quốc ngày 11/02/2012
Thủ tuớng Hy Lạp Lucas Papademos đọc thông điệp gửi toàn quốc ngày 11/02/2012 REUTERS
Quảng cáo

Dân biểu Hy Lạp phải biểu quyết vào chiều nay, Chủ nhật 12/02/2012, kế hoạch này.

Vào giữa đêm nay , Quốc hội của Hy Lạp, thành viên của Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải bỏ phiếu chấp thuận hay không chương trình thắt lưng buộc bụng, giảm chi ngân sách theo điều kiện của khắt khe của quốc tế để được hỗ trợ tài chính.

Đêm hôm qua, bằng giọng nói nghiêm trọng, thủ tướng Lucas Papademos kêu gọi dân biểu chọn giải pháp « đau đớn » vì nếu không, Hy Lạp sẽ không tránh khỏi tình trạng phá sản, ra khỏi khu vực đồng euro, bị khủng hoảng kinh tế vượt tầm kiểm soát và bạo loạn xã hội.

Các dân biểu phải biểu quyết kế hoạch theo đó, các ngân hàng tư nhân xóa 50% nợ của Nhà nước, tương đương với 100 tỷ euro. Bù lại, các khoản nợ còn lại sẽ được kéo dài hơn nhưng với lãi suất thấp hơn.

Mặt khác, Quốc hội cũng phải biểu quyết chương trình khắc khổ tiết kiệm 3 tỷ euro trong đó có biện pháp sa thải 15 000 công chức ngay trong năm nay.

Thành phần giới trẻ không có tay nghề cũng như người già sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì kế hoạch này dự trù giảm 22% mức lương tối thiểu và cắt giảm nhiều khoảng trợ cấp hưu trí.

Số phận của Hy Lạp đặt trong tay Quốc hội, cũng được cựu thủ tướng Georges Papandreou tóm lược như sau : « Hoặc mất một ít hoặc mất tất cả ».

Phiên họp của Quốc hội đã khai mạc vào lúc 13 giờ 30 trưa nay, giờ địa phương.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.