Vào nội dung chính
SYRIA

Bắc Kinh cho di tản công nhân khỏi Syria

Theo Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc vào hôm nay, 07/03/2012, nước này đã bắt đầu cho rút công nhân của họ ra khỏi Syria, chỉ để lại khoảng 100 người để canh giữ cơ sở và thiết bị của các tập đoàn Trung Quốc tại đây. Theo giới quan sát, Trung Quốc rút kinh nghiệm ở Libya trước đây, khi phải di tản gấp rút và trong hỗn loạn hàng chục ngàn kiều dân của mình.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (phải) tiếp đặc sứ Trung Quốc về Syria Lý Thanh Hoa tại Damas ngày 7/3/2012.
Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem (phải) tiếp đặc sứ Trung Quốc về Syria Lý Thanh Hoa tại Damas ngày 7/3/2012. REUTERS
Quảng cáo

Theo vị bộ trưởng Thương mại Trần Đức Minh, Bắc Kinh phải bảo đảm an toàn cho kiều dân cũng như các cơ sở của Trung Quốc ở nước ngoải, đặc biệt là bảo vệ các ê kíp kỹ sư. Tuy nhiên ông không cho biết số kiều dân Trung Quốc làm việc tại Syria là bao nhiêu.

Tuy cho rút nhân viên về nước, nhưng lập trường của Bắc Kinh về Syria vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn chống lại mọi sự can thiệp của nước ngoài vào Syria.

Đặc sứ Trung Quốc đến Damas vào lúc quân đội Syria tăng cường tấn công

Một đặc sứ Trung Quốc đã đến Damas vào hôm qua với nhiệm vụ làm trung gian hoà giải, đề xuất một kế hoạch sáu điểm của Trung Quốc, trong đó việc kêu gọi cả hai phe Syria ngưng bắn và mở đối thoại với nhau.

Theo chương trình dự kiến đặc sứ Trung Quốc Lý Hoa Thanh, cưụ đại sứ ở Syria, có cuộc tiếp xúc hôm nay với ngoại trưởng Syria Walid Mouallem. Theo nhật báo Syria al Watan, đặc sứ Trung Quốc cũng sẽ gặp đại diện phe đối lập.

Tại chỗ, quân đội chính phủ tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố do thành phần đối lập vũ trang - Quân đội Syria Tự do - trấn giữ.

Theo tin phe đối lập được AFP trích dẫn, quân đội Syria đưa thêm lực lượng đến thành phố Saraqeb, vùng Idled phiá Tây Bắc. 43 chiến xa và hơn 100 quân xa đang trên đường tiến về thành phố này vào hôm nay.

Phe đối lập kêu gọi quốc tế hành động để Saraqeb không trở nên một ‘Homs thứ hai’, mà theo tổ chức Human Rights Watch, các đợt pháo kích đã làm 700 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Tuy thế vào đêm qua, rạng sáng hôm nay, vẫn theo tin phe đối lập, 3 khu vực thành phố Homs - Karm al Zeitoun, Djoub al Djandali, Deir Balba - đã bị quân đội pháo kích.

Hội Hồng thập tự vẫn chưa được vào Baba Amr

 Sau khi khu phố Baba Amr ở Homs bị quân đội chiếm lại, người dân tản cư bắt đầu trở lại đây, nhưng Hội Hồng thập tự từ hôm thứ sáu, vẫn chưa được vào Baba Amr để chuyển lương thực thuốc men cứu trợ. Viện lý do an ninh, còn nhiều bom chưa nổ và mìn, quân đội Syria đã không cho đoàn xe vào khu vực này.

Trước tình hình đó, bà Valérie Amos, người đặc trách cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, đã đến Syria vào hôm nay để thưong lượng việc cho các tổ chức nhân đạo chuyển hàng trợ đến các thành phố mà người dân thiếu thốn mọi thứ vì các chiến dịch tấn công pháo kích.

Phải nói là việc chế độ Damas từ chối không cho Hồng Thập Tự vào khu vực Baba Amr ở Homs, đã làm dấy lên những lời chỉ trích rất gay gắt của cộng đồng quốc tế. Ngay Matxcơva hôm nay đã thúc giục hai bên ngưng bắn ngay và kêu gọi Damas hỗ trợ các đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, và cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến nơi.

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa lời yêu cầu trên với đại sứ Syria nhân cuộc tiếp xúc hôm nay. Tuy nhiên Nga vẫn khẳng định không thay đổi lập trường về Syria.

 Bạo lực ở Syria bị lên án, nhưng biện pháp can thiệp vũ trang không được tán đồng

 Tổng thống Mỹ Obama hôm qua đã đánh giá là việc tổng thống Syria Al Assad ra đi chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi, tuy nhiên Tổng thống Mỹ đã gạt bỏ giải pháp quân sự để thúc đẩy việc ra đi này.

Ngoại trưởng Ai cập Mohammed Arm hôm nay đã cảnh báo về nguy cơ nội chiến ở Syria nếu quốc tế cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang đối lập. Hội đồng Quốc gia Syria, cơ chế đối lập chính yếu, đã cổ vũ cho việc chuyển vũ khí từ ngoài vào cho lực lượng đối lập, qua một ‘văn phòng quân sự’ mà cơ chế này vừa thành lập. Hiện nay một số quốc gia Ả Rập, như Ả Rập Xê Út và Qatar rất tán thành đề nghị này. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.