Vào nội dung chính
AI CẬP-BẦU CỬ TỔNG THỐNG

Ủy ban bầu cử Ai Cập loại các ứng cử viên thân Moubarak và Hồi giáo cực đoan

Hôm qua, 14/04/2012,  Ủy ban bầu cử Ai Cập ra thông báo gạch tên 10 tên trong số 23 ứng viên tranh cử tổng thống, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng năm này. Trong số 10 người bị gạch tên có ông Omar Souleiman - cựu phó tổng thống, Khairat al-Chater – thành viên phái Huynh đệ Hồi giáo và Hazem Abou Ismail - ứng viên của phái Salafi.

Ông Suleiman, cựu phó tổng thống Ai Cập dưới thời Hosni Moubarak, bị gạtkhỏi danh sách ra ứng cử tổng thống.
Ông Suleiman, cựu phó tổng thống Ai Cập dưới thời Hosni Moubarak, bị gạtkhỏi danh sách ra ứng cử tổng thống. REUTERS/Asmaa Waguih
Quảng cáo

Hãng thông tấn Mena Ai Cập cho biết Hội đồng quân sự Tối cao, lên nắm quyền kể từ khi chế độ Hosni Moubarak sụp đổ vào tháng 2 năm 2011, sẽ có buổi họp với những người đứng đầu các đảng phái vào ngày hôm nay để xem xét tình thế trên phương diện chính trị trong nước.

AFP nhận định, dù nhiều người đã đoán trước được quyết định này, nhưng thông báo mới vừa nêu cũng có gây chấn động tại Ai Cập và làm chao đảo bàn cờ chính trị tại quốc gia này, khi mà chưa đầy sáu tuần nữa sẽ diễn ra bầu cử, dự kiến tổ chức vào hai ngày 23 và 24/05 sắp đến.

Theo giải thích của ông Tarek Aboul, một quan chức trong Ủy ban bầu cử, với AFP thì ông Souleiman, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, đã bị truất quyền ra tranh cử là vì ông này đã hội đủ số chữ ký của cử tri trong 15 vùng, theo như luật pháp quy định.

Ông Chater, từng bị giam giữ đến tận tháng 03 năm 2011, cũng bị gạt tên vì một đạo luật quy định “tất cả những ai bị phạt tù phải đợi đủ 6 năm kể từ ngày hết hạn giam ou ngày được ân xá trước khi có thể nhận lại được quyền công dân”. Về phần ông Abou Ismail, do mẹ ông có quốc tịch Mỹ nên ông không thể nào trở thành ứng viên. Theo luật bầu cử Ai Cập, mọi ứng viên tranh cử ở vị trí tối cao phải người Ai Cập chính gốc.

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, phe Huynh đệ Hồi giáo cũng như là bản thân ông Souleiman tuyên bố sẽ kháng cáo chống lại quyết định này. Luật sư của các ứng viên này cho rằng “quyết định mang tính chất chính trị”.

Tuy nhiên, phe Hồi giáo cực đoan này cũng đã chuẩn bị trước ứng viên thay thế khi đề cử ông Mohammed Morsi, chủ tịch Đảng Tự do và Công bằng, đề phòng việc ông Chater không được công nhận.

Trước đó, ông Abou Ismail và những người ủng hộ ông đã bao vây trụ sở Ủy ban bầu cử hôm thứ sáu. Ông lên án chính phủ, nhất là giới quân sự đang cầm quyền là đang “diễn trò”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.