Vào nội dung chính
SYRIA

Tổng thống Syria khẳng định sẽ « đập tan » phe nổi dậy

Tổng thống Bachar Al Assad một lần nữa tuyên bố Syria là nạn nhân của một « cuộc chiến tranh phá hoại do nước ngoài sách động ». Bỏ ngoài tai những lời kêu gọi và cảnh báo của Liên Hiệp Quốc, lãnh đạo Damas tự cho mình là « chiến lũy chống khủng bố ».

Một cuộc biểu tình chống tổng thống Bachar el-Assad sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu.
Một cuộc biểu tình chống tổng thống Bachar el-Assad sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. REUTERS/Raad Al Fares
Quảng cáo

Hôm nay 03/06/2012 tại quốc hội mới được bầu trong bối cảnh bạo lực toàn diện, Tổng thống Syria một lần nữa bác bỏ những lời kêu gọi chấm dứt sử dụng bạo lực tấn công thường dân. Chủ nhân Damas khẳng định ông là « chiến lũy » chống lại cuộc « chiến tranh khủng bố do nước ngoài giựt dây » và do vậy sẽ không đối thoại với phe nổi dậy, mà ông cho là « chỉ dừng tay tàn phá Syria » khi họ làm xong sứ mệnh do nước ngoài giao phó hoặc bị tiêu diệt.

Trong bài diễn văn, Tổng thống Syria cực lực bác bỏ lời tố cáo « thảm sát thường dân tại Houla » đang gây bất bình trên khắp thế giới. Ông cho rằng thủ phạm là « ác quỷ », còn quân đội của ông là anh hùng.

Trước những lời tuyên bố leo thang bạo lực này, Ả-Rập Xê-Út, vương quốc có lập trường cứng rắn chống Damas, lên án lãnh đạo Syria tìm kế « hoãn binh » tránh né một lệnh trừng phạt quốc tế. Liên Đoàn Ả Rập yêu cầu Liên Hiệp Quốc ấn định lịch trình thực thi kế hoạch của đặc sứ Kofi Annan và áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria và trừng phạt chế độ này.

Về phần đặc sứ Kofi Annan, hôm nay trong cuộc họp của Liên Đoàn Ả Rập, ông thẩm định « Syria đang rơi vào một cuộc chiến tranh toàn diện ».

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi “cô lập” các tập đoàn bán vũ khí cho Syria, đặc biệt là công ty Rosoboronexport của Nga.

Còn theo hiệp hội « Đài quan sát nhân quyền Syria » thì trong ngày hôm nay, quân đội Syria đã bị thiệt hại nặng với 57 binh sĩ tử trận trong các cuộc xung đột với phe nổi dậy. Ba chiến binh đối lập võ trang và 29 thường dân thiệt mạng trong cùng thời gian.

Trong nỗ lực ngoại giao, hôm qua, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có một cuộc điện đàm với đồng sự Nga Serguei Lavrov. Một viên chức Mỹ cho biết hai bên đồng ý « cùng làm việc chung » để giúp « người Syria trong tiến trình chuyển tiếp chính trị ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.