Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tư pháp Mỹ điều tra Quỹ đầu tư của Mitt Romney

Hôm qua 02/09/2012, Viện Công tố New York đã yêu cầu Quỹ đầu tư Bain Capital, do ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney sáng lập, ra tòa làm chứng trong cuộc điều tra về các hành vi trốn thuế. Cùng bị triệu ra tòa còn có khoảng một chục quỹ đầu tư khác, cũng bị điều tra vì tội trốn thuế, với tổng số tiền hàng trăm triệu đô la.

Ứng cử viên tổng thống Mitt Romney tại New Hampshire ngày 02/09/2012.
Ứng cử viên tổng thống Mitt Romney tại New Hampshire ngày 02/09/2012. Reuters
Quảng cáo

Quỹ Bain Capital do ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đồng sáng lập vào năm 1984 và điều hành trong nhiều năm. Bain Capital là một quỹ lớn, đang quản lý khoảng 66 tỷ đô la đầu tư năm 2012, có trụ sở chính tại Boston và nhiều chi nhánh tại New York, Chicago, Palo Alto, London, Luxembourg, Munich, Mumbai, Hong Kong, Shanghai và Tokyo.

Theo một người tiếp cận được hồ sơ này, Viện Công tố triệu Bain Capital ra tòa làm chứng để yêu cầu công ty này trình các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi tiền thu được từ phí quản lý thành các khoản đầu tư. Việc chuyển đổi này cho phép công ty được giảm thuế, do việc tiền đầu tư, vì được coi như là các « sản phẩm tài chính », chỉ phải nộp thuế 15%, trong khi thuế đối với thu nhập thông thường là 35%.

Cùng bị điều tra với Bain Capital, còn có các quỹ KKR & Co, TPG Capital, Apollo Global Management, Silver Lake Partners, Capital Partners, Clayton, Dubilier & Rice, Crestview Partners, HIG Capital, Vestar Capital Partners và Providence Equity Partners.

Bà Jennifer Givner, người phát ngôn của chưởng lý New York, đã từ chối không bình luận về các thông tin này.

Theo giới quan sát, việc chưởng lý New York Eric Schneiderman, đảng viên đảng Dân chủ, cho tiến hành điều tra về quỹ Bain Capital, nằm dưới sự điều hành của ứng cử viên đảng Cộng hòa, vào thời điểm cuộc tranh cử tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn căng thẳng, có thể gây ra nhiều chỉ trích.

Ông Mitt Romney thường bị phê phán về giai đoạn điều hành Bain Capital. Trong thời gian này, ứng cử viên tổng thống tương lai đã kiếm được phần chủ yếu trong tài sản của mình, được ước tính khoảng 250 triệu đô la. Đảng Dân chủ có thể khai thác cuộc điều tra này để làm giảm uy tín của đối thủ.

Theo trang mạng của Viện Công tố New York, các điều tra kể trên do “Cục Bảo vệ Người đóng thuế” (Taxpayer Protection Bureau), được thành lập từ đầu năm 2011, tiến hành. Mục tiêu của cơ quan này là “phát hiện các gian lận và hoàn trả tiền bị lấy đi bất hợp pháp cho những người đóng thuế ở New York”. Tháng tư vừa rồi, chính cơ quan này đã truy tố công ty viễn thông Sprint Nextel, được coi là công ty điều hành mạng điện thoại lớn thứ ba nước Mỹ, bị cáo buộc trốn thuế hơn 300 triệu đô la.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.