Vào nội dung chính
Y TẾ - ẤN ĐỘ

Chính quyền Ấn Độ bị lên án do bỏ lơ kiểm soát việc thử nghiệm thuốc trên người

Theo AFP hôm nay, 03/01/2012, Tòa án tối cao Ấn Độ chính thức đưa ra nhận định, các thử nghiệm dược phẩm không được kiểm soát gây « nhiều thiệt hại » đối với con người tại quốc gia này. Tư pháp Ấn Độ cũng yêu cầu Bộ Y tế phải kiểm soát tất cả các thực nghiệm dược phẩm trong thời gian tới.

Ông Niranjan Pathak, 82 tuổi, một bệnh nhân tim mạch, không biết mình đang dùng các dược phẩm Nhật Bản, đang trong quá trình thực nghiệm.
Ông Niranjan Pathak, 82 tuổi, một bệnh nhân tim mạch, không biết mình đang dùng các dược phẩm Nhật Bản, đang trong quá trình thực nghiệm. RFI/Sébastien Farcis
Quảng cáo

Ông R. M. Lodha, một thẩm phán tòa án tối cao Ấn Độ nhấn mạnh rằng, cho đến nay, « chính quyền Ấn Độ đã không làm gì » trong lĩnh vực này và « các thử nghiệm dược phẩm trên người, không được kiểm soát, đã gây ra nhiều hậu quả đối với sinh mạng con người » và « kéo theo nhiều vấn đề pháp lý, đạo lý ».

Tóa án Tối cao Ấn Độ đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề thực nghiệm dược phẩm trên cơ thể con người tại một phiên tòa, liên quan đến một khiếu nại về các vụ tử vong và nhiều trường hợp mắc bệnh, do việc các bệnh nhân bị biến thành « các vật thí nghiệm », mà không được hỏi ý kiến.

Những người chủ trì đơn khiếu nại kể trên, bao gồm một nhóm bác sĩ và một tổ chức phi chính phủ tố cáo : Nhiều bệnh nhân đến chữa bệnh tại một trung tâm y tế tại bang Madhya Pradesh (miền Trung), đã bị sử dụng để thực nghiệm các loại thuốc mới, mà không cần sự chấp thuận của họ. Những người khiếu nại cho biết đã thu thập được hơn 200 trường hợp bệnh nhân bị sử dụng để làm vật thí nghiệm như vậy.

Theo các hiệp hội bảo vệ nhân quyền, Ấn Độ là một quốc gia hấp dẫn đối với các tổ chức đa quốc gia tìm kiếm các nơi thử nghiệm dược phẩm mới trên cơ thể người, với giá rẻ, bởi vì Ấn Độ ít có các quy định về vấn đề này và các trừng phạt đối với các thủ phạm thường rất nhẹ.

Đây không phải là lần đầu tiên mà các vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm bị tố cáo. Vào tháng 5/2012, một báo cáo điều tra của Quốc hội Ấn Độ khẳng định nhiều viên chức thuộc Tổ chức kiểm soát các tiêu chuẩn dược phẩm quốc gia (CDSCO) đã cố tình vi phạm các quy định trong lĩnh vực này. Cụ thể là CDSCO đã cấp chứng nhận cho một số thuốc mà không cần thông qua trắc nghiệm, kể cả các thuốc bị cấm tại một số quốc gia đang trỗi dậy khác.

Vào tháng 1/2012, việc tư pháp kết án 12 bác sĩ với một khoản tiền phạt là 5.000 rupi, tương đương 72 euro, trong vụ bí mật thử nghiệm thuốc trên trẻ em và bệnh nhân, đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội cũng tại bang Madhya Pradesh.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.