Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Nhật Bản lần đầu tiên chỉ đích danh Trung Quốc là mối đe dọa an ninh khu vực

Lần đầu tiên Nhật Bản chấp nhận những ngôn từ mạnh mẽ chỉ trích đích danh Trung Quốc như là mối đe dọa an ninh trong khu vực, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ba bên tại Trại David, Mỹ, hôm 18/08/2023. Bắc Kinh vốn dĩ là đối tác kinh tế quan trọng đầu của của Tokyo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (T) và thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Trại David, Mỹ, ngày 18/08/2023.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (T) và thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Trại David, Mỹ, ngày 18/08/2023. AP - Andrew Harnik
Quảng cáo

Thông tín viên Frédéric Charles từ Tokyo cho biết thêm thông tin:

« Lần đầu tiên Nhật Bản chấp nhận một văn kiện chung ở Trại David chỉ đích danh Trung Quốc. Thủ tướng nhật Fumio Kishida tuyên bố : « Kể từ hôm nay, ba nước viết nên một trang sử mới ». Bắc Kinh là một đối tác kinh tế trọng yếu đối với Tokyo, cũng như với Seoul. Trung Quốc tiêu thụ 20% hàng xuất khẩu của Nhật.

Trung Quốc cũng đã cảnh báo việc Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự vào chiến lược của Hoa Kỳ có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng ở châu Á. Tuy nhiên, từ khi Nga xâm lược Ukraina, Nhật Bản đã thắt chặt hơn quan hệ với Hoa Kỳ và Hàn Quốc để đối phó với điều mà Tokyo gọi là « cách hành xử nguy hiểm và hung hăng » của Trung Quốc.

Ba nước sẽ thực hiện các cuộc tập trận chung hàng năm, chia sẻ các thông tin tình báo tức thời về các vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong eo biển Đài Loan.

Vì NATO vắng mặt ở châu Á, thủ tướng Fumio Kishida đánh giá Nhật Bản không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc cùng với Mỹ và Hàn Quốc gánh vác trách nhiệm quân sự lớn hơn tại châu Á ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.