Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ - CANADA

Căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ thêm trầm trọng sau vụ sát hại một thủ lĩnh người Sikh

Khủng hoảng quan hệ Ottawa-New Delhi thêm trầm trọng sau vụ thủ lĩnh người Sikh Hardeep Singh Nijjar, tị nạn tại Canada, bị sát hại. Cuối tuần qua, Hoa Kỳ ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau, người đã cáo buộc Ấn Độ đứng sau vụ ám sát này tại Canada. New Delhi bác bỏ cáo buộc này, đồng thời tiến hành trấn áp, tại Ấn Độ, các lãnh đạo người Sikh bị cáo buộc muốn đòi độc lập.

Người theo Ấn Độ Giáo biểu tình phản đối thủ tướng Canada Justin Trudeau, New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/09/2023.
Người theo Ấn Độ Giáo biểu tình phản đối thủ tướng Canada Justin Trudeau, New Delhi, Ấn Độ, ngày 24/09/2023. REUTERS - ALTAF HUSSAIN
Quảng cáo

Từ Bangalore, thông tín viên Côme Bastin tường trình :

« Khi được kênh truyền hình CTV News hỏi, đại sứ Mỹ tại Canada xác nhận Washington đã cung cấp thông tin cho Ottawa. Nói cách khác, dựa vào những thông tin mà các cơ quan của Mỹ cung cấp, Canada cáo buộc Ấn Độ đã tổ chức vụ giết hại này. Từ một tuần nay, căng thẳng đã gia tăng giữa Ấn Độ và Canada, với việc trục xuất các nhà ngoại giao và ngưng cấp thị thực nhập cảnh.

Phong trào độc lập của người Sikh là một chủ đề nóng ở Ấn Độ. Cuối tuần này, cơ quan chống khủng bố của Ấn Độ đã can thiệp vào Punjab, bang có nhiều người theo đạo Sikh nhất ở Ấn Độ. Họ tịch thu tài sản của nhà sáng lập tổ chức Công lý cho người Sikh (SFJ), một phong trào đòi quyền tự trị của bang Punjab, bị cấm ở Ấn Độ. 

Theo ông Amandeep Sandhu, nhà văn nổi tiếng người Ấn Độ viết về bang Punjab và cộng đồng người Sikh, quan điểm của Ấn Độ là mơ hồ. “Một mặt, Ấn Độ phủ nhận có liên quan đến cái chết của Hardeep Singh Nijjar. Nhưng mặt khác, kể lại việc phương Tây đã từng thực hiện các vụ ám sát ở nước ngoài trong quá khứ. Vì vậy Ấn Độ có mọi quyền để làm tương tự. Sinh viên theo đạo Sikh Ấn Độ ở Canada sẽ phải gánh chịu sự leo thang ngoại giao này. Có hơn 100.000 sinh viên mỗi năm và tương lai của họ rất bất định.

Ấn Độ dường như đang tiến hành bãi bỏ quyền công dân của bất kỳ người theo đạo Sikh sống ở nước ngoài, bị nghi ngờ ủng hộ đòi độc lập ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.