Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Nguy cơ khủng bố nhắm vào Pháp thường trực dưới nhiều hình thức

Sau vụ khủng bố kinh hoàng hôm 22/03/2024 ở ngoại ô Matxcơva, Nga, đã được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech) nhận trách nhiệm, sóng sốc lan sang nước Pháp. Không chỉ là vấn đề nâng cao cảnh giác trước mối đe dọa thường trực, nguy cơ khủng bố là có thực trong bối cảnh nước Pháp đang chuẩn bị đón Thế Vận Hội mùa hè Paris và nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo - Khorasan (IS-K) đang trỗi dậy nguy hiểm.

Police officers patrol on the Trocadero square near the Eiffel Tower as part of the "Vigipirate" security plan as France raises terror alert warning to the highest level, after the Moscow attack, in P
Cảnh sát Pháp tuần tra trên quảng trường Trocadero, gần tháp Eiffel, Paris, ngày 25/03/2024. REUTERS - Benoit Tessier
Quảng cáo

Nước Pháp chưa bao giờ hết nguy cơ khủng bố và không thể xem thường vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo, phân nhánh Afghanistan, vừa tiến hành ở Matxcơva. Đó là thông điệp mà các quan chức cấp cao nhất của chính phủ Pháp muốn đưa ra, khi quyết định nâng mức báo động khủng bố lên mức cao nhất, sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng đặc biệt hôm Chủ Nhật (24/03). Thủ tướng Gabriel Attal, trong chuyến thị sát tình hình an ninh ở nhà ga Saint-Lazare, Paris, hôm 25/03, cho biết chính phủ điều động thêm 4.000 quân nhân để tăng cường bảo đảm an ninh trên cả nước. Trước đó ít giờ, đang ở thăm Guyane, đích thân tổng thống Pháp đã cảnh báo chính nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, chi nhánh Afghanistan (IS-K) vừa tấn công Matxcơva, trong những tháng qua đã nhiều lần có âm mưu tấn công nước Pháp. 

Tuy không nói cụ thể, nhưng lãnh đạo Pháp lưu ý tới những vụ bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố hồi tháng 11/2022. Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI) khi đó đã bắt giữ 7 thanh niên có tư tưởng cực đoan bị tình nghi đang chuẩn bị hành động. Hai trong số này mang quốc tịch Nga và Tadjikistan.

Ngay sau vụ tấn công khủng bố ở Matxcơva, mọi sự chú ý đã dồn về nhóm Nhà nước Hồi Giáo - Khorasan, ra đời năm 2015 sau khi ly khai khỏi Taliban do những bất đồng chiến lược và tư tưởng. Theo chuyên gia Kevin Jackson, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm phân tích khủng bố (CAT) tại Pháp, ban đầu mục tiêu của nhóm này “nhắm vào quân đội, cảnh sát Afghanistan, liên quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, lực lượng Taliban hoạc thân Al-Qaida, đối thủ lớn của Nhà nước Hồi Giáo”. Nhóm IS-K chủ yếu tuyển mộ lực lượng là người Afghanistan, Pakistan, hay từ hai nước Cộng Hòa Trung Á Tadjikistan và Ouzbekistan.

Khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan hồi mùa hè 2021, mục tiêu của IS-K nhắm vào chính quyền Kabul, đồng thời tiến hành các vụ tấn công ở các nước khác như Iran, Pakistan và Châu Âu. Giới chuyên gia nhận định mục tiêu của nhóm không phải giành chính quyền ở Afghanistan mà muốn biến nước này thành hậu cứ để mở rộng các vụ tấn công sang những nước khác trong đó đặc biệt có nước Pháp. Nhật báo La Croix cho biết, trong những tháng gần đây, nhiều nước châu Âu đã phá được các âm mưu tấn công khủng bố của IS-K. Hồi tháng 7/2023, 7 đối tượng gốc Trung Á đã bị bắt ở Đức và 2 ở Hà Lan đều có liên hệ với nhóm IS-K.

Trả lời trên kênh truyền hình Pháp France 2 tối thứ Hai, bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết cơ quan an ninh Pháp gần đây đã ngăn chặn được 2 âm mưu tấn công nước Pháp. Khác với những vụ tấn công khủng bố đã xảy ra trước đấy, nguy cơ chính với Pháp là những đối tượng sống trên đất Pháp, đôi khi rất trẻ, bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan qua mạng internet, sẵn sàng gia nhập Daech dù chưa hề tiếp xúc trực tiếp với tổ chức và sẵn sàng ra tay hành động theo kiểu đơn đơn lẻ khi được chỉ đạo từ xa.

Các chuyên gia chống khủng bố đều chung nhận định là nguy cơ khủng bố nhắm vào nước Pháp giờ đây ở dưới nhiều hình thức, từ các thành phần nội sinh cho đến các nhóm xâm nhập từ bên ngoài.

Từ ngày 26/07, Pháp đón sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, Thế Vận Hội mùa hè Paris, với lễ khai mạc tập trung gần nửa triệu khán giả, và hơn một tỷ người trên thế giới theo dõi trực tiếp qua truyền hình. Sự kiện rõ ràng có thể là mục tiêu lý tưởng cho các nhóm Hồi giáo cực đoan đầy hận thù phương Tây nhắm tới.

Tuy nhiên, bộ trưởng Nội Vụ Pháp muốn trấn an dư luận, vẫn tin tưởng vào hệ thống an ninh và khả năng tình báo của Pháp có thể chặn từ “trong trứng nước” các âm mưu khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.