Vào nội dung chính
ARMENIA - AZERBAIJAN - XUNG ĐỘT

Xung đột Thượng Karabakh: Armenia tuyên bố ‘‘bằng mọi cách’’ bảo vệ cư dân vùng ly khai

Xung đột tại vùng Thượng Karabakh, ở Kavkaz, gia tăng. Hôm nay, 04/10/2020, Azerbaijan cáo buộc các lực lượng Armenia oanh kích thành phố lớn thứ hai của nước này, trong lúc chính quyền Armenia khẳng định phải « bằng mọi giá » bảo vệ dân cư vùng ly khai Thượng Karabakh.

Hình ảnh chụp tại thành phố Stepanakert, vùng Nagorno-Karabakh, ngày 03/10/2020.
Hình ảnh chụp tại thành phố Stepanakert, vùng Nagorno-Karabakh, ngày 03/10/2020. via REUTERS - STRINGER
Quảng cáo

Hôm qua là ngày thứ bảy giao tranh giữa lực lượng ly khai Armenia tại vùng Thượng Karabakh chống lại quân đội Azerbaijan. AFP cho hay, trong một phát biểu trên truyền hình hôm qua, 03/10, thủ tướng Armenia, ông Nikol Pachinian, tuyên bố Armenia đang đối mặt « với một thời điểm có thể nói là quyết định nhất trong lịch sử của mình ». Bộ Ngoại Giao Armenia thông báo quốc gia này sẽ « bằng mọi cách » bảo vệ cư dân tại vùng ly khai, đang là mục tiêu tấn công « tàn bạo » của quân đội Azerbaijan và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, về mặt chính thức, quân đội Armenia không tham chiến tại vùng Thượng Karabakh, nhưng thủ tướng Armenia nhấn mạnh là cuộc xung đột hiện nay là « cuộc chiến mang tính quốc gia ». Thủ tướng Armenia so sánh xung đột hiện nay với cuộc đàn áp tàn bạo của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào cộng đồng người Armenia đầu thế kỉ 20.

Hôm nay, Stepanakert, thủ phủ vùng Thượng Karabakh tiếp tục bị oanh kích. Từ đêm hôm qua, Stepanakert hoàn toàn bị mất điện. Theo thông tin tại chỗ, quân đội Azerbaijan đã tấn công vào trung tâm điện lực của thành phố. Tối hôm qua, chính quyền Armenia cho biết có thêm 51 binh sĩ thuộc lực lượng Thượng Karabakh hy sinh, đưa tổng số người chết lên hơn 240. Còn theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, có ít nhất 64 chiến binh Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ, chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Azerbaijan, tử trận.

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Azerbaijan hôm nay cáo buộc quân đội Armenia oanh kích Ganja, thành phố lớn thứ hai của nước này, đồng nghĩa với việc xung đột tại vùng Thượng Karabakh đã có bước leo thang mới. Chính quyền Armenia phủ nhận thông tin này, nhưng chính quyền vùng ly khai Thượng Karabakh khẳng định các lực lượng vũ trang Thượng Karabakh đã tấn công một sân bay quân sự ở thành phố này. Ganja nằm cách thủ phủ vùng Thượng Karabakh khoảng 100 km về phía bắc.

Iran theo dõi sát xung đột Armenia - Azerbaijan

Xung đột tại Thượng Karabakh được chính quyền nước láng giềng Iran theo dõi sát. Hôm qua, 03/10/2020, Teheran lên tiếng cảnh báo Armenia và Azerbaijan không được để cho xung đột xâm phạm lãnh thổ của quốc gia này.

Thông tín viên Shiavos Ghazi từ Teheran cho biết cụ thể :

« Chính quyền Iran lên tiếng vào lúc, theo các phương tiện truyền thông Iran, nhiều đạn pháo và hỏa tiễn đã bắn vào một số làng Iran giáp biên giới với khu vực xung đột. Iran giữ quan hệ tốt với cả hai quốc gia láng giềng Armenia và Azerbaijan. Teheran đã đề nghị đứng ra làm môi giới đàm phán.

Tại Iran, có một cộng đồng người gốc Azerbaijan đông đảo, ước tính đến hơn 30 triệu dân trên tổng số 80 triệu dân Iran (một số nguồn tin khác đưa ra con số từ 12 đến 15 triệu người). Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Azerbaijan diễn ra trong những ngày gần đây, tại nhiều thành phố Iran nơi có đông đảo cư dân Azerbaijan sinh sống. Các đại diện của giáo chủ tối cao Iran tại nhiều tỉnh nơi có đa số cư dân là người Azerbaijan đồng loạt ra tuyên bố khẳng định xứ Thượng Karabakh là lãnh thổ của Azerbaijan.

Teheran cũng bác bỏ các thông tin trong những ngày gần đây, trên một số phương tiện truyền thông quốc tế và mạng xã hội, về việc Iran hỗ trợ quân sự cho Armenia. Đối với Teheran, cuộc xung đột tại Thượng Karabakh là đặc biệt nhạy cảm, bởi tại Iran cũng có một cộng đồng Armenia khá lớn với khoảng 300.000 dân ».

Về xung đột tại Thương Karabakh, hôm nay, 173 dân biểu Pháp ra tuyên bố chung, kêu gọi chính quyền Pháp - « quốc gia bằng hữu » với Armenia - ủng hộ cuộc chiến của người dân Armenia chống quân xâm lược Azerbaijan. Ký tên vào tuyên bố chung có đô trưởng Paris Anne Hidalgo, chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes, ông Laurant Wauquiez (đảng LR), thị trưởng Nice Christian Estrosi, hay cựu thủ tướng Bernard Cazeneuve.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.