Vào nội dung chính
NGA - BELARUS

Nga đặt lãnh đạo đối lập Belarus vào danh sách « bị truy nã »

Hôm qua, 07/10/2020, bộ Nội Vụ Nga thông báo đã đưa nhà đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaia vào danh sách người « bị truy nã ». 

Lãnh đạo đối lập Belaus, bà Svetlana Tikhanouskaia bên di tích Bức tường Berlin, Đức , ngày 06/10/2020.
Lãnh đạo đối lập Belaus, bà Svetlana Tikhanouskaia bên di tích Bức tường Berlin, Đức , ngày 06/10/2020. REUTERS - FABRIZIO BENSCH
Quảng cáo

Cơ quan thông tấn Nhà nước Nga Ria Novosti cho biết cụ thể là đối thủ của tổng thống Alexandre Loukachenko được đưa vào danh sách bị Nga truy nã, sau quyết định tương tự của chính quyền Belarus, do đã có « các kêu gọi khuyến khích hành động xâm phạm đến an ninh quốc gia », tội danh có thể bị phạt tù từ 3 đến 5 năm.  Belarus và Nga có một thỏa thuận chung về tư pháp. 

Nhà đối lập Svetlana Tikhanovskaia trốn khỏi Belarus ít ngày sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8/2020, và hiện đang tị nạn tại Litva, sau khi bị chính quyền đe dọa.

Cuộc bầu cử, với kết quả ông Alexandre Loukachenko tái đắc cử, bị tố cáo là gian lận trên quy mô lớn, đã làm bùng lên một phong trào phản kháng đòi bầu cử lại, kéo dài từ đó đến nay. Mỗi Chủ Nhật hàng tuần, khoảng 100.000 người xuống đường tại thủ đô Minsk, bất chấp các đàn áp của chính quyền, khiến hầu hết những nhân vật chủ chốt của đối lập phải ra nước ngoài tị nạn. 

Chính quyền Nga hoàn toàn đứng về phía tổng thống Belarus, bất chấp việc lãnh đạo đối lập Svetlana Tikhanovskaia kêu gọi Matxcơva tạo điều kiện cho chính quyền đàm phán với đối lập. 

Matxcơva phủ nhận vai trò của nhà đối lập Tikhanovskaia tại Belarus. Trong một phát biểu hôm qua, 07/10, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitri Peskov, tuyên bố : « Bà Tikhanovskaia hiện không có mặt ở Belarus. Khó lòng mà nói là bà ấy có thể tham gia vào đời sống chính trị Belarus ». 

Estonia, Ba Lan và Litva triệu đại sứ tại Belarus về nước

Hôm qua, 07/10/2020, chính quyền Estonia đã triệu đại sứ ở Belarus về nước, để tỏ tình đoàn kết với Ba Lan và Litva vì trước đó, ngày 04/10, hai nước này đã có quyết định tương tự.

Chính quyền Belarus đã buộc các sứ quán Ba Lan và Litva phải giảm bớt số nhân viên ngoại giao, cùng với việc triệu hồi đại sứ, sau khi Liên Hiệp Châu Âu ban hành loạt trừng phạt nhắm vào nhiều quan chức Belarus, bị cáo buộc gian lận bầu cử và đàn áp biểu tình.  

Litva khiến Belarus giận dữ khi để nhà đối lập Tikhanovskaia tị nạn. Ba nước vùng Baltic, gồm Litva, Estonia và Latvia không công nhận ông Loukachenko là tổng thống của Belarus.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.