Vào nội dung chính
ĐỨC - NGA - UKRAINA

Thủ tướng Đức công du Ukraina và Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Kiev, Ukraina vào hôm nay 14/02/2022 nhằm cố gắng tìm ra giải pháp giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Nga – Ukraina. Sau đó, thủ tướng  Đức sẽ sang Matxcơva, để hội đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên máy bay tại phi trường Schoenefeld gần Berlin, ngày 14/02/2022, bắt đầu chuyến công du Ukraina và Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên máy bay tại phi trường Schoenefeld gần Berlin, ngày 14/02/2022, bắt đầu chuyến công du Ukraina và Nga. AP - Kay Nietfeld
Quảng cáo

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :

Liệu đây có phải là chuyến đi « cơ may cuối cùng » của ông Olaf Scholz ? Chính phủ Đức từ chối bình luận về các thông tin của Mỹ nói rằng tổng thống Nga có thể phát động một cuộc tấn công Ukraina vào thứ Tư, một ngày sau chuyến thăm Matxcơva của thủ tướng Đức. Nhưng Berlin thừa nhận : « Các lo lắng của chúng tôi đã gia tăng, tình hình rất nguy cấp, rất nguy hiểm ». Hôm thứ Bảy, Đức đã yêu cầu công dân của mình rời Ukraina.

Tại Kiev, ông Olaf Scholz sẽ không đáp ứng các yêu cầu cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhưng Berlin có thể tăng cường hỗ trợ kinh tế Kiev, cường quốc nước ngoài thứ hai làm điều này sau Hoa Kỳ kể từ năm 2014. Nên nhớ rằng, sự hỗ trợ này hữu ích hơn nhiều so với một vài khẩu pháo thời CHDC Đức.

Berlin không mong đợi một bước ngoặt sau chuyến thăm Matxcơva vào thứ Ba của ông Olaf Scholz. Thủ tướng hôm qua nhắc lại rằng việc Nga xâm lược sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Tổng thống Steinmeier, người mới tái đắc cử và từng là ngoại trưởng Đức phải giải quyết hệ quả của việc Nga sáp nhập Crimée, hôm qua nêu rõ quan điểm : « Nga sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra một cuộc chiến tranh đe dọa châu Âu ». Một tuyên bố khác hẳn với những phát biểu thận trọng hơn và thường bị chỉ trích hơn của thủ tướng Olaf Scholz.

Nhìn sang Anh Quốc, văn phòng phủ thủ tướng hôm qua 13/02 cho biết, ông Boris Johnson có kế hoạch quay lại châu Âu trong tuần này với nỗ lực làm giảm leo thang căng thẳng cuộc khủng hoảng Ukraina. Thủ tướng Johnson đã công du Ukraina hai tuần trước để bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiev.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.