Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA - DI TẢN

Ukraina bác bỏ "hành lang nhân đạo" đưa dân sang Belarus và Nga

Sáng hôm nay, 07/03/2022, vào ngày thứ 12 của chiến tranh, Matxcơva thông báo mở nhiều « hành lang nhân đạo » đưa dân từ một số thành phố bị quân đội Nga bao vây, ra nước ngoài. Chính quyền Kiev ngay lập tức bác bỏ các « hành lang nhân đạo » đưa dân sang Belarus và Nga, theo đề xuất của Nga.   

Ảnh minh họa: Dân Ukraina tại Lviv (Ukraina) chen nhau lên một chiếc xe buýt chở người qua Ba Lan ngày 02/03/2022.
Ảnh minh họa: Dân Ukraina tại Lviv (Ukraina) chen nhau lên một chiếc xe buýt chở người qua Ba Lan ngày 02/03/2022. REUTERS - THOMAS PETER
Quảng cáo

Phó thủ tướng Ukraina, Iryna Verechtchouk, khẳng định giải pháp mà Nga đưa ra là « không thể chấp nhận được ». Theo phó thủ tướng Ukraina, người dân được sơ tán khỏi các thành phố Kharkov, Kiev, Marioupol và Soumy, « sẽ không đến Belarus, để sau đó đi máy bay sang Nga ». Một nửa số hàng lang nhân đạo dự kiến đưa cư dân sang Belarus và Nga, theo đề xuất của Matxcơva.     

Theo quân đội Nga, quyết định mở các hành lang nhân đạo nói trên đã được đưa ra theo « yêu cầu » của chính tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc điện đàm hôm qua, Chủ Nhật 06/03. Tổng thống Emmanuel Macron đã trực tiếp lên án « thái độ vô liêm sỉ về đạo lý và chính trị » của đồng nhiệm Nga khi đưa ra đề xuất như trên.

Phủ tổng thống Pháp ra thông báo phủ nhận thông báo của quân đội Nga, và khẳng định đòi hỏi trước hết của tổng thống Pháp là « ngừng chiến dịch quân sự Nga », ưu tiên « bảo vệ thường dân, và cung cấp đồ cứu trợ ».    

Chính quyền Ukraina yêu cầu việc sơ tán dân cư ra khỏi vùng chiến sự được thực hiện qua ngả Lviv, thành phố miền tây Ukraina, nằm sát biên giới với nhiều quốc gia Liên Âu. Kiev dự kiến sẽ sơ tán hơn 200.000 thường dân khỏi thành phố biển Marioupol, đông nam Ukraina, hiện đang bị quân Nga vây hãm, tức khoảng một nửa cư dân thành phố.     

Ngừng bắn tại một số địa phương để sơ tán dân cư là thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán lần thứ hai giữa Ukraina và Nga hôm 03/03. Tuy nhiên, các nỗ lực thiết lập « hành lang nhân đạo » đã hai lần đổ vỡ, trong hai ngày gần đây. Hai bên quy trách nhiệm cho nhau về các thất bại này.     

Chính quyền Ukraina cũng chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Nga sau khi các đợt sơ tán dân cư chấm dứt. Theo AFP hôm nay, 07/03, quân đội Ukraina cho biết sẵn sàng phá hủy cây cầu cuối cùng nối liền Kiev và vùng hậu phương ở phía tây để ngăn bước tiến của xe tăng Nga.   

Vòng đàm phán thứ ba    

Vòng đàm phán thứ ba giữa Matxcơva và Kiev có kế hoạch diễn ra hôm nay tại Belarus bắt đầu từ 14 giờ giờ quốc tế, ở một địa điểm hiện vẫn còn được giữ bí mật. Chính quyền Ukraina tỏ ra không mấy hy vọng là đàm phán sẽ mang lại kết quả nào đáng kể, trong lúc tổng thống Nga một lần nữa khẳng định cứng rắn, sẽ đạt được mục tiêu tại Ukraina, « bằng chiến tranh » hoặc « bằng đàm phán ».     

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách làm trung gian cho việc tìm giải pháp cho xung đột Nga – Ukraina. AFP dẫn lời ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, cho biết, hai ngoại trưởng Nga và Ukraina có kế hoạch gặp gỡ tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ Năm 10/03 tới.   

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.