Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - THAM NHŨNG

Nghi án Nghị Viện Châu Âu bị Qatar mua chuộc: Tư pháp Bỉ mở rộng điều tra

Khủng hoảng vô tiền khoáng hậu tại Nghị Viện Châu Âu. Nhiều thành viên bị nghi ngờ nhận hối lộ của Doha. Phó chủ tịch Eva Kaili ngày 11/12/2022 bị khởi tố và đã bị tống giam trong khuôn khổ một cuộc điều tra. Bà đã bị đình chỉ chức vụ sau khi cảnh sát Bỉ khám nhà và tìm thấy tại căn hộ của bà ở Bruxelles 600.000 euro tiền mặt trong những bao tải.

Phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Eva Kaili, ngày 07/12/2022, tại Bruxelles.
Phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, Eva Kaili, ngày 07/12/2022, tại Bruxelles. AFP - ERIC VIDAL
Quảng cáo

Đại diện cho đảng Xã Hội của Hy Lạp tại Nghị Viện Châu Âu, Eva Kaili bị nghi ngờ là một trong những đầu mối của Doha để “gây ảnh hưởng” trong chính sách của Liên Hiệp Châu Âu đối với Qatar. Đầu tháng 11/2022, Eva Kiali trong chuyến công tác Qatar đã hoan nghênh nước tổ chức Cúp bóng đá thế giới “nỗ lực đẩy mạnh cải tổ về luật lao động”. Gần đây hơn, phát biểu hôm 22/11/2022, cũng phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu khẳng định : việc Doha được chỉ định tổ chức sự kiện thể thao trọng đại này là bằng chứng cho thấy Qatar đã có những bước “cải tổ chưa từng thấy và là tấm gương sáng để các quốc gia trong thế giới Ả Rập noi theo”.

Tư pháp Bỉ hôm 11/12/2022 đã ra lệnh bắt giữ 4 nghị viên châu Âu sau lệnh khởi tố với lý do “tham gia một tổ chức tội phạm, rửa tiền và tham nhũng”. Theo một nguồn tin thông thạo được AFP trích dẫn, phó chủ tịch Nghị Viên Châu Âu, bà Eva Kaili, 44 tuổi, có tên trong danh sách bốn người bị bắt giữ. Bà không được hưởng quyền miễn trừ tuy tố dành cho các dân biểu châu Âu.

Từ Bruxelles, thông tin viên RFI, Laure Broulard, cho biết thêm về tiến trình điều tra của cảnh sát Bỉ trong vụ tai tiếng tham nhũng nghiêm trọng làm hoen ố uy tín của Nghị Viện Châu Âu :

“Tổng cộng có 6 người bị cảnh sát Bỉ câu lưu trong những ngày qua. Báo chí tại chỗ đã nhanh chóng xác nhận, trong số này có phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu, bà Eva Kaili, cùng người bạn đời là Francesco Giorgi. Ông này là một cộng tác viên của Nghị Viện châu Âu và của cha bà Kaili. Báo L’Echo của Bỉ tiết lộ thân phụ của phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu đã bị bắt quả tang với một vali đầy tiền mặt. Hai nhân vật khác cũng bị bắt giữ đợt này là nghị viên người Ý, Pier Antonio Panzeri, và lãnh đạo công đoàn Luca Visentini.

Trước mắt, viện công tố Bỉ chưa tiết lộ danh tính những người vừa bị bắt giữ, mà chỉ nói đến 6 người bị câu lưu, 2 người đã được thả và 4 người còn lại chính thức bị khởi tổ với tội danh “tham gia một tổ chức tội phạm, rửa tiền và nhận hối lộ”. Một nguồn tin thông thạo trong ngành tư pháp nêu đích danh bà Eva Kaili, 1 trong số 14 phó chủ tịch của Nghị Viện châu Âu. Bà đã bị “bắt quả tang tàng trữ một số tiền rất lớn”. Đó có thể là lý do khiến Eva Kaili đã bị tống giam và không được hưởng quyền miễn trừ dành cho các nghị viên châu Âu”.

Những cáo buộc « hết sức nghiêm trọng »

Cơ quan chống rửa tiền của Hy Lạp, sáng nay 12/12 thông báo “phong tỏa tài sản của bà Eva Kaili”. Về phần lãnh đạo ngoại giao Châu Âu, ông Josep Borrell coi đây là những cáo buộc “hết sức nghiêm trọng và đáng lo ngại” nhắm vào một trong những lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu và Bruxelles “theo dõi sát tiến trình điều tra”. Đây sẽ là một trong những điểm nổi bật trong cuộc họp cấp ngoại trưởng Liên Âu hôm nay tại Bruxelles.

Cùng ngày, tại trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, chủ tịch các đảng phái chính trị cũng sẽ thảo luận về hồ sơ này trước phiên họp toàn thể.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.