Vào nội dung chính
NGA - BELARUS

Putin, Lukashenko hội kiến: Belarus sẵn sàng sản xuất chiến đấu cơ Su-25 cho Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp lãnh đạo quốc gia đồng minh Belarus tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Matxcơva, vào hôm qua, 17/02/2023. Tổng thống Belarus tuyên bố sẵn sàng sản xuất phi cơ chiến đấu SU-25 cho quân đội Nga. Cuộc hội kiến giữa hai lãnh đạo Nga – Belarus diễn ra một tuần trước dịp tròn 1 năm ngày Nga tấn công Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp lãnh đạo quốc gia đồng minh Belarus tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Matxcơva hôm 17/02/2023.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp lãnh đạo quốc gia đồng minh Belarus tại dinh thự Novo-Ogaryovo, ngoại ô Matxcơva hôm 17/02/2023. AP - Vladimir Astapkovich
Quảng cáo

Theo thông báo của điện Kremlin, tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, khẳng định việc sản xuất SU-25 có thể bắt đầu tại Belarus, với điều kiện Nga chuyển giao một số công nghệ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, dựa trên các nguồn tin từ Nga và Belarus cho biết, Nga có thể được phép sử dụng các nhà máy Belarus vào việc sản xuất các phương tiện cần thiết cho quân đội Nga, theo cam kết của lãnh đạo Belarus. Tổng thống Lukashenko cũng cho biết Belarus có thể sản xuất linh kiện điện tử cho Nga, để bù lại một phần các khoản thiếu hụt do trừng phạt phương Tây.

Cũng trong cuộc họp hôm qua với ông Putin, tổng thống Belarus khẳng định đã hoàn tất 80% nội dung của 28 chương trình phục vụ cho việc xây dựng Liên minh hai nhà nước Nga và Belarus, trong đó có kế hoạch về hợp nhất về thuế quan và các sắc thuế trong nước. Kế hoạch hợp nhất về thuế quan là một nội dung căn bản trong dự án thành lập Liên minh. Dự án xây dựng Liên minh hai nhà nước Nga - Belarus, khởi sự từ năm 1999, dự kiến hoàn tất năm 2019. Tuy nhiên, cho đến nay, tổng thống Belarus đã liên tục trì hoãn việc thực thi kế hoạch hợp nhất về thuế quan. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, quyết định nói trên của tổng thống Belarus là một ‘‘thắng lợi’’ đối với điện Kremlin.

Về khả năng Belarus đưa quân tham chiến tại Ukraina, trong một cuộc họp báo tại Minsk ngay trước chuyến đi Nga, lãnh đạo Belarus khẳng định sẽ không đưa quân sang Ukraina, chừng nào Belarus chưa bị Ukraina tấn công. Trong buổi họp báo hôm 16/02, tổng thống Belarus nhấn mạnh sẽ giáng trả mạnh mẽ, ‘‘chỉ cần một người lính Ukraina với một vũ khí xâm nhập’’ Belarus. 

Belarus từng được chính quyền Putin sử dụng làm bàn đạp cho cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào miền bắc Ukraina hồi tháng 2 năm ngoái. Theo Viện ISW, từ cuối năm ngoái, các huấn luyện viên quân sự Belarus bắt đầu đào tạo tân binh Nga trên đất Belarus, trước khi họ được đưa sang Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.