Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - KOSOVO - SERBIA

Thủ tướng Kosovo tố Serbia “đã tổ chức” các vụ bạo động ở Bắc Kosovo

Thủ tướng Kosovo, Albin Kurti, hôm 02/06/2023 tố cáo chính quyền Beograd “đã lên kế hoạch và tổ chức” vụ leo thang căng thẳng ở Bắc Kosovo, “huy động các tổ chức tội phạm” khiến tình hình thêm nghiêm trọng và khiến hơn 80 người bị thương hồi đầu tuần trong các vụ xô sát giữa người biểu tình Serbia và lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO.

Binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo xô xát với người biểu tình Serbia ở Bắc Kosovo, tại thành phố Zvecan, hôm 29/05/2023.
Binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo xô xát với người biểu tình Serbia ở Bắc Kosovo, tại thành phố Zvecan, hôm 29/05/2023. REUTERS - LAURA HASANI
Quảng cáo

Tuyên bố của thủ tướng Kosovo được đưa ra trong bối cảnh chính ông bị đại sứ Mỹ tại Kosovo đổ lỗiđã tìm cách gây chia rẽ thay vì tôn trọng các thỏa thuận đã được ký kết. Phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng căng thẳng có nguy cơ kéo dài giữa chính quyền Kosovo, chủ yếu do người Albanie lãnh đạo, và cộng đồng người Serbia chiếm đa số ở 4 thành phố Bắc Kosovo, nơi chính quyền hôm 29/05 bổ nhiệm các thị trưởng người Albanie.

Từ Mitrovica, thông tín viên Louis Seiller gửi về bài phóng sự :

« Một tuần sau vụ tuyên thệ nhậm chức gây nhiều tranh cãi của một số thị trưởng người Albanie, hàng trăm người Serbia ở Bắc Kosovo tiếp tục biểu tình bên ngoài các cơ quan công quyền. Rất bình tĩnh, những người Serbia, chẳng hạn như Milos, yêu cầu cảnh sát Kosovo rời đi. Milos nói : « Đó là những kẻ khủng bố mặc sắc phục … Họ chỉ khoác lên người sắc phục cảnh sát thôi. Không phải chúng tôi không tin tưởng họ, nhưng chúng tôi không muốn trông thấy họ ở chỗ chúng tôi ».

Cách đó vài km, ở khu vực của người Albanie tại Mitrovica, vụ bạo động mới nhất đã khơi dậy những vết thương khó lành trong quá khứ. Ở tuổi 54, ông Ruzhde run người khi nhớ lại cuộc chiến hồi những năm 1990 đã làm hơn 13.000 người chết. Ông nói : « Anh không biết người Serbia có khả năng làm những chuyện gì đâu. Tôi đã sống sót qua thời Nam Tư và cả cuộc chiến. Người Albanie đã phải chịu đựng đau khổ. Quốc tế biết điều đó, thế mà họ lại vẫn ủng hộ Serbia! »

Trong khi chính quyền Beograd và Pristina cáo buộc nhau phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng hiện tại, bà Milica Rakic ​​đã trông thấy hậu quả thê thảm của cuộc đấu chính trị này. Là người đứng đầu một chương trình hòa giải ở Mitrovica, bà Milica Rakic cho biết : « Các căng thẳng sắc tộc đã gia tăng mạnh mẽ. Đã xảy ra rất nhiều vụ tấn công nhắm vào các nhà báo chỉ vì họ là người Albanie. Và chúng tôi có thể thấy những cuộc trả đũa nhắm vào người Serbia ở miền nam đất nước ».

Bất chấp áp lực rất mạnh từ phương Tây, hiện giờ thủ tướng Kosovo vẫn từ chối tổ chức lại các cuộc bầu cử hội đồng thành phố ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.