Vào nội dung chính
QUỐC TẾ - KOSOVO - SERBIA

NATO sẵn sàng tăng cường hiện diện tại Kosovo

Tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltelberg hôm 29/09/2023 thông báo NATO sẵn sàng tăng quân tại miền bắc Kosovo để “đối phó với tình hình”. Hoa Kỳ “báo động”: Serbia ồ ạt đưa quân và trang thiết bị quân sự đến sát biên giới với Kosovo vào lúc căng thẳng giữa chính quyền Pristina và Beograd gia tăng cường độ từ sau vụ tấn công hôm 24/09/2023.

Ảnh minh họa: Lính Ba Lan thuộc lực lượng duy trì hòa bình KFOR của NATO canh gác tại một con đường ở thành phố Zvecan, Bắc Kosovo, ngày 01/06/2023.
Ảnh minh họa: Lính Ba Lan thuộc lực lượng duy trì hòa bình KFOR của NATO canh gác tại một con đường ở thành phố Zvecan, Bắc Kosovo, ngày 01/06/2023. AP - Bojan Slavkovic
Quảng cáo

Hôm Chủ Nhật 24/09/2023 tại khu vực bắc Kosovo, một cảnh sát người Albani đã bị sát hại. Tiếp theo đó xảy ra xung đột giữa cảnh sát Kosovo và một toán đặc công có vũ trang người Serbia. Pristina cáo buộc Beograd trang bị vũ khí cho các toán đặc công nói trên, gây bất ổn trong khu vực. Tại nước Cộng Hòa Kosovo, cộng đồng người Serbia gồm 120.000 trên tổng số 1,8 triệu dân. Đa số ở đây là người gốc Albani. Từ khi Kosovo giành được độc lập năm 2008, chính quyền Beograd vẫn xem đây là một vùng đất thuộc lãnh thổ của Serbia.

Về tuyên bố của tổng thư ký NATO, hãng tin Pháp AFP ghi nhận văn bản nói trên không đi sâu thêm vào chi tiết, nhưng bộ Quốc Phòng Anh cho biết đã huy động thêm từ 500 đến 600 binh sĩ trong khuôn khổ lực lượng của KFOR của NATO. Luân Đôn nói rõ hơn: Các binh sĩ này đã được “được điều động đến hiện trường trong thời gian gần đây”.

Về phía Hoa Kỳ, hôm 29/09/2023 Washington báo động rằng Serbia đã “huy động đông đảo quân nhân và nhiều trang thiết bị quân sự, vũ khí, chiến xa và kể cả một số đơn vị pháo binh” đến vùng nhậy cảm này. Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ John Kirby cho biết thêm là đã phát hiện những động thái nói trên của Serbia từ “cả tuần nay”. Tuy nhiên ông từ chối bình luận về “ý định” của chính quyền Beograd hay về nguy cơ Serbia đưa quân xâm chiếm Kosovo.

Tổng thống Serbia hôm qua trong cuộc họp báo tiết lộ về nội dung cuộc trao đổi với ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Ông Aleksandar Vucic tuy nhiên không phủ nhận tin Serbia triển khai quân đến sát biên giới với Kosovo. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.