Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - ĐA DẠNG SINH THÁI

Đa dạng sinh thái : Liên Hiệp Châu Âu đạt thỏa thuận về một dự thảo quan trọng

Nghị Viện Châu Âu và các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, hôm qua, 09/11/2023, đã đạt được một thỏa thuận về một dự thảo luật chủ chốt liên quan đến việc phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh thái.

View of the Doode Bemde nature reserve near the Belgian city of Leuven, in Oud-Heverlee, Belgium July 4, 2023.
Ảnh minh họa : Khu bảo tồn thiên nhiên Doode Bemde, gần thành phố Leuven, Bỉ, ngày 04/07/2023. REUTERS - KATE ABNETT
Quảng cáo

Theo thông cáo của Hội Đồng Châu Âu, đại diện cho 27 nước thành viên, luật mới sẽ bắt buộc các nước trong khối từ đây đến năm 2030 phải có các biện pháp để khôi phục ít nhất 20% đất đai và không gian biển trong Liên Âu. 

Cụ thể, trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế Côn Minh - Montréal (COP 15 về đa dạng sinh học), luật mới của Liên Âu sẽ buộc 27 nước thành viên phải khôi phục từ đây đến năm 2030 ít nhất 30% hệ sinh thái đã bị phá hỏng, tỷ lệ này sẽ tăng dần lên 60% vào năm 2040 và 90% vào năm 2050. 

Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Châu Âu, hơn 80% đất sinh sống tự nhiên hiện trong tình trạng tồi tệ. Ủy Ban Châu Âu năm 2022 đã đề xuất dự luật này. Nhưng đảng lớn nhất ở Nghị Viện Châu Âu, đảng Nhân Dân Châu Âu (PPE, thuộc cánh hữu) đã từng tìm cách hủy bỏ dự luật này hồi đầu năm 2023. 

Theo AFP, dự luật này đã có được đồng thuận vào trước nửa đêm sau nhiều giờ tranh luận, bắt đầu từ đầu buổi chiều thứ Năm 09/11. Tuy nhiên, Tatiana Nuno, một lãnh đạo hiệp hội môi trường Seas At Risk, nhận định thỏa thuận này « còn xa mới là điều cần thiết để đối phó với  khủng hoảng đa dạng sinh thái, nhưng liên quan đến đại dương, đây là một bước thiết yếu hướng đến khôi phục đời sống biển quý báu ». 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.