Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ - ĐẦU TƯ

Mỹ ủng hộ Việt Nam tăng tốc phát triển công nghiệp bán dẫn và năng lượng sạch

Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ phụ trách Kinh tế, Năng lượng và Môi trường công du Việt Nam hai ngày với trọng tâm là siết chặt quan hệ kinh tế song phương trong một số lĩnh vực trọng điểm. Washington tái khẳng định cam kết ủng hộ Việt Nam ‘‘phát triển nhanh chóng’’ ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt với việc hỗ trợ đào tạo nhân lực, đồng thời hối thúc Hà Nội hoàn thiện ‘‘khung pháp lý’’ để mở đường cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Chipmakers among 15 US firms planning to invest $8 bln in Vietnam
Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Hà Nội hôm qua 26/1/2024 © Reuters
Quảng cáo

Theo báo chí trong nước, trong cuộc họp báo hôm qua, 26/01/2024, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Jose W. Fernandez nhấn mạnh Hoa Kỳ đang khẩn trương ‘‘đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản phẩm bán dẫn’’ nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ‘‘an toàn và đáng tin cậy’’. Việt Nam hiện là một trong 7 quốc gia được tài trợ bởi Quỹ An ninh Công nghệ Quốc tế và Đổi mới (ITSI Fund) của chính phủ Mỹ với mục tiêu ‘‘phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn cho Việt Nam, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho người lao động ngành bán dẫn’’. Washington cam kết ủng hộ mục tiêu của Việt Nam đào tạo từ 50.000 đến 100.000 kỹ sư ngành bán dẫn trong những năm tới.

Reuters dẫn lời thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ, theo đó 15 doanh nghiệp Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp ngành bán dẫn, ‘‘đã sẵn sàng đầu tư khoảng 8 tỷ đô la’’ vào Việt Nam với trọng tâm xây dựng ‘‘các cơ sở hạ tầng năng lượng sạch’’. Tuy nhiên, thứ trưởng Ngoại Giao Fernandez cũng nhấn mạnh là các công ty ‘‘sẵn sàng đầu tư nhưng gặp trở ngại khi đã cam kết với cổ đông, khách hàng là chỉ sử dụng năng lượng tái tạo, họ chờ đợi hệ thống năng lượng này tại Việt Nam phát triển, mở rộng”.

Trong những năm gần đây, năng lượng tái tạo phát triển mạnh ở Việt Nam với việc pin mặt trời và tua-bin gió được lắp đặt rộng rãi, nhưng xu thế này bị cản trở do khó kết nối với mạng lưới điện quốc gia, và việc công ty quốc doanh độc quyền mua và phân phối điện. Thông báo của bộ Ngoại Giao Mỹ về chuyến đi của thứ trưởng Ngoại Giao Fernandez cho biết rõ: ‘‘Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực tư nhân sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (tức việc phát triển năng lượng tái tạo thay thế năng lượng hóa thạch với sự hỗ trợ quốc tế), đồng thời nhấn mạnh đến tính cấp thiết của một khung pháp lý về năng lượng được cập nhật và hiện đại hóa’’.

Ngày 25/01, thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ và thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã  có cuộc  thảo luận ‘‘về việc mở rộng hợp tác về khoa học và công nghệ’’. Ngày hôm qua, ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn tiếp thứ trưởng Ngoại Giao Fernandez. Hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị cho các chương trình trao đổi phái đoàn cấp cao Mỹ - Việt trong năm 2024 ‘‘để duy trì quan hệ và tập trung củng cố lòng tin chính trị giữa hai nước’’, nhằm triển khai thỏa thuận nâng cấp Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt – Mỹ, đã được lãnh đạo hai bên thông qua hồi tháng 9/2023.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.