Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đại hội 12 để lộ những rạn nứt trong Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sau khi vào hôm qua, 25/01/2016, đã bỏ phiếu thông qua việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nhân vật thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa cũ  xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đó là những người trước đó một hôm đã được Đại hội đề cử ngoài danh sách giới thiệu đã được Hội nghị Trung ương 14 khóa 11 thông qua. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa), tâm điểm chú ý của Đại hội 12, sau khi bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới tại Đại hội đảng 12 ngày 26/01/2016.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa), tâm điểm chú ý của Đại hội 12, sau khi bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới tại Đại hội đảng 12 ngày 26/01/2016. REUTERS/Kham
Quảng cáo

Việc ông Ngyễn Tấn Dũng được rút ứng cử vào Trung ương khóa mới đã chấm dứt kịch tính của Đại hội và khẳng định một số thông tin đồn đoán về nhân sự đảng trong những ngày qua. Bên cạnh đó việc bầu chọn căng thẳng danh sách ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới đã lộ rõ những rạn nứt trong đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn RFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà  quan sát chính trị và hoạt động Xã hội dân sự tại việt Nam, có một vài bình luận xung quanh việc bầu chọn nhân sự lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 12: 

" Tôi nghĩ rằng đây là có một cái gọi là mưu mẹo trong cái việc đề ra cái quy tắc như vậy. Thực sự cái việc làm đấy hoàn toàn là phi dân chủ, nhưng mà bởi vì đây là cái quy tắc nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam [....] Có thể nói sau cái cuộc bỏ phiếu cho các ông rút thì về cơ bản cái chuyện nhân sự mà được Hội nghị Trung ương (14) đã thông qua về cơ bản sẽ được Đại hội này thông qua...."

 

07:51

Ts Nguyễn Quang A - Hà Nội

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.