Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam truy tố một thành viên đảng Việt Tân về tội khủng bố

Đảng Việt Tân ngày 14/10/2010 cho biết : bà Võ Hồng, một cán sự xã hội từ thành phố Melbourne (Úc) vừa bị chính quyền Việt Nam truy tố với tội danh « khủng bố ».  Bà Võ Hồng đã bị bắt sau khi tham gia một cuộc tập hợp tại Hà Nội ngày 9/10 chống tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc.

Bà Võ Hồng tại cuộc tập hợp chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 09/10/2010.
Bà Võ Hồng tại cuộc tập hợp chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 09/10/2010. Nguồn : viettan.org
Quảng cáo

Đảng Việt Tân trụ sở tại Mỹ hôm nay vừa ra thông báo cho biết là bà Võ Hồng, một cán sự xã hội từ thành phố Melbourne, Úc, vừa bị chính quyền Việt Nam truy tố với tội danh « khủng bố » chiếu theo điều 84 Luật Hình sự Việt Nam. 

Bà Võ Hồng đã bị bắt ngày Chủ nhật 10/10 tại sân bay Tân Sơn Nhất, một hôm sau khi tham gia một cuộc tập hợp tại Hà Nội chống tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc, nhân dịp 1000 năm Thăng Long. Tại cuộc tập hợp này, bà Võ Hồng đã lên tiếng cảnh báo về « hiểm hoạ Bắc Triều » và kêu gọi cùng nhau bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng Việt Tân, vẫn khẳng định họ là một tổ chức đấu tranh bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam, nhưng Hà Nội xem đảng này là một « tổ chức khủng bố ».

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Úc cho biết Việt Nam đã xác nhận bắt giữ bà Võ Hồng và bà này hiện đang bị điều tra chiếu theo điều 84 Luật Hình sự Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Úc cho biết các nhân viên lãnh sự Úc đang yêu cầu phía Việt Nam cho biết cụ thể là bà Võ Hồng đã phạm những tội gì, chiếu theo điều khoản đó. 

Điều 84 ghi rằng : « Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình ». 

Trong năm qua, Việt Nam đã bắt giam hàng chục nhà đấu tranh dân chủ và blogger. Đa số đều bị quy là đảng viên Việt Tân và phần lớn bị bắt chỉ vì phản đối các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên hoặc đòi chính quyền phải có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.