Vào nội dung chính
VIỆT NAM

3 dân biểu Mỹ yêu cầu Việt Nam thả giáo dân Cồn Dầu

Sáu giáo dân Cồn Dầu hôm nay 27/10 đã bị tòa án Đà Nẵng kết án từ 9 tháng tù treo cho đến một năm tù ở vì tội « gây rối trật tự công cộng » và chống lại người thừa hành công vụ. Trước đó trong một lá thư gởi các lãnh đạo Việt Nam, ba dân biểu Mỹ đã yêu cầu trả tự do lập tức cho 6 giáo dân trên. Human Rights Watch kêu gọi Ngoại trưởng Clinton nêu ra vấn đề này trong chuyến thăm Hà Nội.

Các dân biểu Frank Wolf, Joseph Cao Quang Ánh và Christopher Smith (DR)
Các dân biểu Frank Wolf, Joseph Cao Quang Ánh và Christopher Smith (DR)
Quảng cáo

Theo tin của AFP, các giáo dân Nguyễn Hữu Minh và Phan Thị Nhẫn bị lãnh bản án lần lượt là 12 và 9 tháng tù. Bốn người còn lại là Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt, Lê Thành Lâm, Nguyễn Thị Thế bị 9 tháng tù treo. Họ bị bắt sau vụ xung đột với cảnh sát hồi tháng 5. Vợ của ông Nguyễn Hữu Minh cho AFP biết ông không nhận tội, và sẽ kháng cáo.

Ba dân biểu Christopher Smith, Joseph Cao Quang Ánh, và Frank Wolf cùng ký tên vào lá thư đề ngày hôm trước, 26/10/2010 gởi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam, đã đòi hỏi trả tự do vô điều kiện cho 6 giáo dân trên. Phiên tòa xử họ phải có các luật sư biện hộ, có quan sát viên quốc tế. Lá thư cũng yêu cầu Chủ tịch nước Việt Nam mở cuộc điều tra về các vụ hành hạ tù nhân.

Trong thư, ba dân biểu đã viết, xin trích nguyên văn : « Quốc hội Hoa Kỳ đã thu thập được rất nhiều báo cáo đáng tin cậy từ các giáo dân Cồn Dầu phải đối đầu với bạo lực, bắt bớ và hăm dọa của công an, vì chính quyền địa phương muốn xây dựng một khu du lịch sinh thái. Hơn nữa, một giáo dân đã thiệt mạng sau khi bị công an đánh đập nhiều lần, và hai phụ nữ đã bị sẩy thai. Trong khi quan hệ kinh tế Mỹ-Việt đang trên đà tăng tiến, chúng tôi thiết nghĩ sự tiến triển này không thể được biện minh bằng các phương cách trên ». 

Hãng thông tấn AFP cho biết, tổ chức Human Rights Watch hôm nay cũng đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, sẽ đến Hà Nội vào thứ sáu tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, cần lên tiếng phản kháng, xin trích, « việc tăng cường các chiến dịch đe dọa, bắt bớ, đưa ra tòa, kết án nhiều năm tù » đối với « các blogger,, các nhà hoạt động theo phương thức hòa bình tại Việt Nam ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.