Vào nội dung chính
VIỆT - MỸ

Hà Nội bác bỏ báo cáo của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Một hôm sau khi Bộ Ngoại Mỹ công bố bản báo cáo về tự do tôn giáo trên thế giới, trong đó có nêu lên những vụ vi phạm tại Việt Nam, hôm qua 18/11/2010, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã lên tiếng phản bác các đánh giá của Mỹ. Theo Hà Nội, Washington vẫn tiếp tục đưa ra «những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam».

Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Quảng cáo

Đối với bà Nguyễn Phương Nga : « Tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được quy định rõ trong Hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Điều này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận ».

Việt Nam đã có phản ứng như trên cho dù bản báo cáo năm nay của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ghi nhận một số điểm tích cực trong vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam trong năm qua, bên cạnh hàng loạt những vụ vi phạm.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.