Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Thuyền Việt Nam bị hải tặc tấn công ở vịnh Aden

Theo nguồn tin từ Tổng Hành dinh lực lượng châu Âu chống hải tặc ở Ấn Độ dương thì một thương thuyền Việt Nam , treo cờ Mông Cổ có thể đã bị hải tặc Somalia khống chế. Nguồn tin này cho biết chiếc tàu của một chủ nhân người Việt đã bị hải tặc tấn công gần hải cảng Mascate, thuộc Oman.

Vịnh Aden nằm giữa Somalia và Yemen (RFI)
Vịnh Aden nằm giữa Somalia và Yemen (RFI)
Quảng cáo

Cũng theo Tổng Hành dinh lực lượng châu Âu chống hải tặc ở Ấn Độ dương, chiếc thương thuyền Việt Nam mang tên Hoang Son Sun (không bỏ dấu) của một chủ nhân người Việt, đăng ký lưu hành tại Mông Cổ, có trọng tải 22.835 tấn, cùng với 24 thuyền viên là người Việt đã bị hải tặc uy hiếp tại một địa điểm cách hải cảng Mascate, nước Oman, 520 hải lý về hướng đông nam.

Bản tin của lực lượng châu Âu chống hải tặc ghi nhận là « không có chi tiết về vụ tấn công » cho đến giờ này tức là vào lúc 20 giờ tối hôm qua giờ quốc tế. Trong khi đó , Seoul cho biết một đơn vị biệt kích của Hàn Quốc đã tấn công giải cứu một thương thuyền Hàn Quốc khỏi tay hải tặc cũng ở ngoài khơi Oman.

Đại tá Lee Bung Woo cho biết thông tin như sau trong đó có một chi tiết liên quan đến số phận thương thuyền Việt Nam : Một chiếc tàu chở hóa chất của Hàn Quốc tên Samho Jewelry với 21 thủy thủ gồm người Hàn, Miến Điện và Indonesia bị hải tặc uy hiếp từ ngày 15/01/2011 đã được một đơn vị đặc nhiệm của hải quân Hàn Quốc giải cứu vào thứ sáu hôm nay.

Trong vụ can thiệp này, toán quân biệt kích bắn chết 8 hải tặc Somalia. Seoul cho biết đã điều động khu trục hạm hoạt động trong chiến dịch quôc tế chống hải tặc truy đuổi tàu chở hóa chất bị cướp biển chiếm đoạt. Nhưng trước khi giải cứu tàu Hàn Quốc thì toán biệt kích có một cuộc chạm súng đầu tiên với hải tặc khi khi phát hiện toán cướp biển rời tàu chở hóa chất để đi cướp « một thương thuyền Mông Cổ ». Một số biệt kích Hàn Quốc đã ra tay cứu tàu Mông Cổ này hôm thứ ba.

RFI tiếng Việt loan tin này một cách thận trọng vì không rõ « tàu Mông Cổ » mà phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc đề cập đến có phải là « tàu của người Việt treo cờ Mông Cổ » hay không ? Nếu đã thoát được thì chiếc tàu này hiện ra sao và vì sao tàu này không đăng ký với Trung tâm an ninh hàng hải - Sừng Phi châu MSCHOA, để được hộ tống, hướng dẫn khi qua khu vực đầy cướp biển.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.