Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội vẫn còn gặp nhiều trở ngại

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra ngày mai ( 22/5 ) tại Việt Nam, một số người tự ra ứng cử đã bị gạt ra khỏi danh sách cuối cùng, như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Nhưng ngay cả những người dù đã được toàn bộ đồng nghiệp nơi công tác ủng hộ vẫn bị lọt sổ sau khi lấy ý kiến cử tri tại nơi sinh sống, như trường hợp của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, thuộc Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người.

Biểu tượng tuyên truyền cho kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22/5/11 tại Hà Nội.
Biểu tượng tuyên truyền cho kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22/5/11 tại Hà Nội. Reuters
Quảng cáo

Cơ quan của ông đã làm đơn khiếu nại, nhưng cho tới nay chưa được trả lời. Mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Nguyễn Phúc Giác Hải.

08:59

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Việt Nam

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.