Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam thông báo giảm lãi suất cho vay ngân hàng

Lần đầu tiên từ ba năm nay, Việt Nam quyết định giảm lãi suất ngân hàng từ 15% xuống 14%. Thông tin này được công bố trên mạng của Ngân hàng Trung ương vào sáng hôm nay 12/03/2012 nhằm thúc đẩy sinh hoạt kinh tế.

Đếm tiền tại một ngân hàng ở Hà Nội.
Đếm tiền tại một ngân hàng ở Hà Nội. Reuters
Quảng cáo

Theo nguồn tin này thì lãi suất cho vay giữa các ngân hàng giảm một điểm từ 15% xuống 14% . Các lãi suất khác, chiết khấu và trao đổi liên ngân hàng cũng đồng loạt giảm một điểm. Ngân hàng Trung ương giải thích, các biện pháp này dựa theo tình hình lạm phát sụt giảm và nhu cầu của thị trường tài chính.

Theo nhận định của AFP, từ nhiều năm nay, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng do tình trạng lạm phát « hai số », cán cân thương mại thâm thủng quan trọng và đồng tiền bị trượt giá nên đảng Cộng sản bắt buộc phải tìm một mô hình phát triển mới. Chính phủ buộc phải can thiệp điều chỉnh đầu tư Nhà nước.

Tuần qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương phải có nỗ lực tài chính hậu thuẫn cho guồng máy sản xuất và thị trường nội địa với hy vọng duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức độ « thích hợp ».

Vấn đề đặt ra là liệu biện pháp tăng giá xăng dầu 10% thông báo hồi tuần qua có gây hiệu ứng ngược, đẩy lạm phát gia tăng trở lại hay không. Giới phân tích hoài nghi khả năng của Nhà nước kéo tỷ lệ lạm phát xuống dưới 10% trong năm nay.

Việt Nam là một trong những quốc gia bị lạm phát nghiêm trọng nhất thế giới. Sau khi lên đến đỉnh điểm 23% hồi tháng 11 năm 2011, tỷ lệ này sụt xuống còn 16,4% hồi tháng 2 năm nay. Tăng trưởng của Việt Nam trong năm qua là 5,9% thấp hơn chỉ tiêu 7% của chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.