Vào nội dung chính
VIỆT NAM - KHÔNG GIAN

Vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam sẽ được đưa lên quỹ đạo ngày 15/05/2012

Trong một thông cáo công bố hôm nay, 11/05/2012, tập đoàn không gian châu Âu Arianespace cho biết : Từ trung tâm Kourou (vùng Guyanne thuộc Pháp ở Trung Mỹ), ngày 15/05 tới đây, Hỏa tiễn Ariane 5 sẽ đưa lên quỹ đạo hai vệ tinh viễn thông châu Á. Trong số này, có vệ tinh VINASAT -2 của Việt Nam.

Trung tâm không gian Kourou tại Guyane thuộc Pháp.
Trung tâm không gian Kourou tại Guyane thuộc Pháp. (Photo : Jody Amiet)
Quảng cáo

Trong lần phóng thứ hai của năm nay, tên lửa Ariane 5 dự trù cất cánh trong khoảng thời gian từ 19g13 cho đến 21g13, giờ địa phương ở Kourou hôm thứ Ba 15/5, tức là từ 00g13 đến 02g13 giờ Paris ngày thứ Tư 16/5, hay 05g13 đến 07g13 giờ Việt Nam.

Theo kế hoạch, trong cùng một lần phóng, Ariane sẽ đưa lên quỹ đạo hai vệ tinh viễn thông địa tĩnh theo hợp đồng "chìa khóa trao tay" với tập đoàn Mỹ Lockheed Martin Commercial Space Systems (LMCSS) : Vệ tinh JCSAT-13 của tập đoàn Nhật Bản SKY Perfect JSAT, và vệ tinh VINASAT-2 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

VINASAT-2 là vệ tinh viễn thông thứ hai của Việt Nam, nặng gần 3 tấn, sẽ cung cấp kết nối phát thanh, truyền hình và điện thoại, cho toàn lãnh thổ Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình trên khắp Việt Nam.

JCSAT-13 lớn hơn, có trọng lượng hơn 4,5 tấn, được thiết kế để cung cấp hình ảnh truyền hình trực tiếp trên toàn bộ quần đảo Nhật Bản, và cung cấp một số dịch vụ cho vùng Đông Nam Á.

Cả hai vệ tinh này đều có tuổi thọ dự kiến là 15 năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.