Vào nội dung chính
VIỆT NAM - CUBA

Chủ tịch Cuba Raul Castro viếng thăm Việt Nam

Lần đầu tiên viếng thăm Việt Nam với tư cách lãnh đạo nhà nước Cuba, Chủ tịch Raul Castro đã tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam vào ngày hôm nay, 08/07/2012. Ông Raul Castro đã đến Hà Nội vào hôm qua, sau 4 ngày viếng thăm Trung Quốc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón chủ tịch Cuba Raul Castro (Reuters)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón chủ tịch Cuba Raul Castro (Reuters)
Quảng cáo

Mục tiêu chuyến công du Việt Nam của ông Raul Castro, như phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị giải thích, là “nhằm củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”. 

Hôm nay, sau buổi lễ tiếp đón chính thức, chủ tịch Cuba đã gặp gỡ ngay các lãnh đạo Việt Nam, từ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, cho đến chủ tịch nướcTrương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

AFP trích lời một viên chức ngoại giao Việt Nam đánh giá rằng chuyến viếng thăm này “rất quan trọng đối với Việt Nam vì sẽ góp phần củng cố liên minh chính trị, ý thức hệ truyền thống giữa hai nước”. Viên chức này còn nêu bật là chuyến thăm diễn ra trong lúc mà Hà Nội và Bắc Kinh căng thẳng với nhau trên vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. 

Nhà ngoại giao Việt Nam kể trên, theo AFP, còn nói thêm là lãnh đạo Cuba cũng muốn “nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam”. Trước chuyến viếng thăm hiện nay của lãnh đạo Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Cuba vào tháng Tư vừa qua, khi ấy ông đã đánh giá là “sự thay đổi suy nghĩ (ở Cuba) phải được thực hiện ở mọi cấp, từ trên đến tận cơ sở”. 

Việt Nam hiện là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Cuba và cũng đang thực hiện thăm dò dầu khí ở vùng Vịnh Mêhicô. Tuy nhiên kim ngạch trao đổi hai bên còn giới hạn - 269 triệu đô la năm 2010, theo số liệu của Cuba. (250 triệu đô la 2010, 274 triệu năm 2011, theo số liệu của Việt Nam). 

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc trước khi đến Việt Nam, Bắc Kinh và La Havana đã ký ký một số thoả thuận nhưng rất ít chi tiết được công bố. AFP chỉ cho biết một trong những thoả thuận ký kết dự khiến một khoản giúp đỡ của Trung Quốc cho Cuba « cho công cuộc hợp tác kinh tế và công nghệ học ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.