Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Gia đình 17 thanh niên công giáo bị bắt về Hà Nội đòi tự do cho con em

Sau một năm khiếu kiện không hiệu quả, 30 thân nhân của 17 thanh niên sinh viên công giáo từ Vinh kéo lên Hà Nội phản đối. Họ đi tuần hành và tập họp trước Văn phòng Chính phủ, đối diện với công viên Mai Văn Thưởng vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 27/08/2012.

Tuần hành đòi công lý tại Hà Nội ngày 27/08/2012
Tuần hành đòi công lý tại Hà Nội ngày 27/08/2012 DR
Quảng cáo

Đoàn biểu tình đòi tự do cho con em đã bị công an đàn áp và « khiêng » lên xe chở đến Văn phòng Quốc hội. Tại đây những người dân quê mùa lại gặp những nhiêu khê khác. Công an bảo vệ Cơ quan đại biểu nhân dân chận trước cổng và đòi dân phải có giấy giới thiệu.

RFI đặt câu hỏi với một người trong đoàn thân nhân đang chờ trước cổng Văn phòng Quốc Hội, ông Chu Văn Nghiêm, thân phụ của sinh viên Chu Mạnh Sơn :

03:09

Ông Chu Văn Nghiêm- Hà Nội

Đến 5 giờ chiều  ngày 27/082012,  mọi người phải ra về. Văn phòng Quốc hội từ chối nhận đơn kiện với lý do « khó có thể giải quyết đơn kiện tập thể ».

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.