Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - ẤN ĐỘ

Thủ tướng Ấn thăm Nhật, tạo thế đối trọng với TQ

Theo hãng tin AFP, hôm nay 25/10 thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Nhật Bản, với mục tiêu ký với Tokyo hiệp định tự do mậu dịch song phương và thuyết phục Nhật Bản cung cấp cho New Delhi các trang thiết bị hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Ấn M. Singh và đồng nhiệm Nhật Naoto Kan (REUTERS)
Thủ tướng Ấn M. Singh và đồng nhiệm Nhật Naoto Kan (REUTERS)
Quảng cáo

Theo AFP, chuyến công du của thủ tướng Ấn Độ còn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Tokyo và New Delhi, tạo đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực châu Á. Thủ tướng Manmohan Singh và thủ tướng Naoto Kan có cuộc hội đàm để hoàn tất hiệp định tự do mậu dịch, theo đó trong vòng mười năm tới Ấn Độ và Nhật Bản nước sẽ giảm 90% thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ hai bên.

Một mục tiêu quan trọng khác là New Delhi muốn thúc đẩy Tokyo nhanh chóng ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự song phương. Từ tháng 6 năm ngoái, hai bên đã bắt đầu các cuộc thương lượng để Nhật Bản cung cấp cho Ấn Độ các công nghệ và thiết bị hạt nhân dân sự. Tuy nhiên Tokyo tỏ ra dè dặt vì Ấn Độ vẫn từ chối ký vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân PTN. Thông tín viên Frederic Charles tường trình từ Tokyo :

"Nhật Bản đang xích lại gần Ấn Độ một cách nhanh chóng, trong lúc quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang ở trong giai đoạn xấu nhất kể từ năm 2006. Sau một thời gian dài không quan tâm nhiều đến Ấn Độ, Nhật Bản chỉ trong vòng một năm mà thôi đã thành công trong việc đúc kết một hiệp ước tự do mậu dịch với New Delhi.

Hay hơn thế nữa, chính quyền Tokyo đã tìm cách luồn lách các ràng buộc liên quan đến hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản, để có thể cam kết : trong tương lai Tokyo dự trù sẽ cung cấp trang thiết bị hạt nhân dân sự cho New Delhi. Các vòng đàm phán giữa hai nước trong lãnh vực hạt nhân dân sự đã bắt đầu hồi tháng 6 vừa qua.

Các tập đoàn lớn của Nhật Bản, trong đó có Toshiba vừa mới mua lại công ty Mỹ Westinghouse và GE Hitachi thì hợp tác với General Electric, cho biết quyết định bán và chuyển giao công nghệ năng lượng hạt nhân cho Ấn Độ. Tất cả những điều này có thể diễn ra bởi vì Hoa Kỳ đã đồng ý để cho Nhật Bản và Ấn Độ thương lượng với nhau. Theo dự kiến, Tokyo và New Delhi sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương vào đầu năm 2011, trong đó bao gồm cả hồ sơ hợp tác hạt nhân dân sự".

Ngày mai, thủ tướng Ấn Độ Manmaohan Singh sẽ rời Tokyo lên đường tới thăm Malaysia và sau đó tới Việt Nam để dự hội nghị Thượng đỉnh Đông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.