Vào nội dung chính
NGA - BẮC TRIỀU TIÊN

Nga cực kỳ lo ngại về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên

Theo một viên chức tình báo Hàn Quốc được báo chí hôm nay 14/12 trích dẫn, thì Bắc Triều Tiên có từ ba đến bốn cơ sở hạt nhân bí mật ngoài trung tâm Yongbyon. Ngoại trưởng Kim Sung Hwan cho biết các thông tin này đang được kiểm chứng. Trong khi đó tại Matxcơva, sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Pak Ui Chun, Ngoại trưởng Nga tuyên bố «rất lo ngại» trước công nghệ tinh lọc uranium của Bình Nhưỡng.

Hình chụp từ vệ tinh trung tâm nguyên tử Yongbyon của Bắc Triều Tiên vào tháng 5/2009.
Hình chụp từ vệ tinh trung tâm nguyên tử Yongbyon của Bắc Triều Tiên vào tháng 5/2009. AFP
Quảng cáo

Tuần này, thủ đô nước Nga lần lược đón tiếp hai viên chức cao cấp của Bình Nhưỡng và Seoul trước khi gởi trưởng đoàn thương thuyết sáu bên sang Washington. Đây là nỗ lực ngoại giao đầu tiên của Nga từ khi Bắc Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong ngày 23 tháng 11.

Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đến Maxcơva từ hôm qua trước Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Wi Sung La vài hôm. Sau cuộc hội kiến với đồng sự Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov không che giấu mối quan ngại của chính phủ Nga.

Từ Maxcơva, thông tín viên Madeleine Leroyer tường thuật :

 « Một nước Nga càng ngày càng tỏ lập trường cứng rắn và rõ ràng trong cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Những thông tin liên quan đến khả năng tinh lọc uranium của Bình Nhưỡng là, .xin trích: «vấn đề mà Matxcơva quan ngại rất sâu xa». Và một lần nữa Nga lên án vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeon của Hàn Quốc hồi tháng 11.

Trên đây là những thông tin được phổ biến sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov và đồng sự Bắc Triều Tiên Pak Ui Chun chiều hôm qua. Cuộc thảo luận được tổ chức kín đáo , cũng không có họp báo sau đó. Bộ Ngoại giao Nga chỉ công bố một thông cáo báo chí với nội dung kêu gọi mở lại đàm phán 6 bên gồm Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật và Nga.

Đó cũng là mục tiêu của nỗ lực ngoại giao Nga trong suốt tuần này qua những đợt tiếp xúc tế nhị. Sau Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, đến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc ghé Matxcơva. Cũng trong chiều hướng ngoại giao quân bình, Nga sẽ gởi trưởng đoàn đàm phán 6 bên sang Washington sau khi đối thoại với đại diện của Bình Nhưỡng và Seoul kết thúc."

Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc từ chức vì một vụ tai tiếng

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay xác nhận với AFP là tướng Hwang Eui Don đã từ chức ngay trong ngày thứ ba hôm nay. Tướng Hwang nhận định là do tai tiếng, ông không xứng đáng tiếp tục chỉ huy và điều hành cải cách quân đội. Theo báo chí Seoul, tên tuổi của Tổng tham mưu trưởng liên quân,mới được bổ nhiệm hồi tháng 6, liên can đến một vụ tai tiếng đầu tư địa ốc.

Liên quan đến chế độ Bắc Triều Tiên, một cán bộ kinh tài của Bình Nhưỡng hoạt động tại Nepal đã đào thoát sang Ấn Độ.

Thông tin đầu tiên cho biết nhân vật này có bí danh là Yang, sĩ quan tình báo của Bắc Triều Tiên, đột nhiên mất tích. Hôm nay báo Chosun cho thêm thông tin nhân vật này là giám đốc nhà hàng Pyongyang Okryugwan tại Kathmandu. Đây là chuỗi nhà hàng thuộc đường dây kinh tài quan trọng của Bình Nhưỡng. Yang không mất tích mà tự ý đào thoát sang Ấn và mang theo một số ngoại tệ bằng đôla rất lớn.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.