Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ hạ mức báo động trên bán đảo Triều Tiên

Hôm nay, 07/01/2011, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap đưa tin là quân đội Bắc Triều Tiên đã hạ mức độ báo động và trở lại trạng thái như trước khi có khủng hoảng hồi cuối tháng 11. Ngay lập tức, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ có động tác tương tự. Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên có phần dịu đi.

朝鲜一驻防边界军人向朝向鸭绿江上中国观光船挥手致意2011-1-7
朝鲜一驻防边界军人向朝向鸭绿江上中国观光船挥手致意2011-1-7
Quảng cáo

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, các đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên đóng ở khu vực duyên hải, gần đường biên giới trên biển với Hàn Quốc đã được lệnh báo động đặc biệt. Vào lúc đó, theo một nguồn tin từ chính quyền Seoul, thì quân đội Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho các binh sĩ sẵn sàng trong mọi tình huống, trước việc Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận.

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận thông tin liên quan đến việc giảm mức độ báo động.

Tình hình trên báo đảo Triều Tiên đã trở nên rất căng thẳng sau vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, ngày 23/11, làm bốn người thiệt mạng, trong đó có hai thường dân. Đây là vụ tấn công đầu tiên của quân đội Bắc Triều Tiên vào một khu dân sự của Hàn Quốc kể từ khi hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố hành động trên đây là nhằm đáp trả những cuộc tập trận do Seoul tiến hành gần đường biên giới tại Hoàng Hải.

Từ cuối tháng 12 năm ngoái, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có giảm căng thẳng. Hôm thứ tư, 05/01/2011, Bình Nhưỡng còn đề nghị mở các cuộc đối thoại trên quy mô rộng rãi cũng như các cuộc thương lượng song phương nhằm bình thường hóa quan hệ Nam-Bắc. Thậm chí, Bắc Triều Tiên còn tuyên bố sẵn sàng gặp bất kỳ đại diện nào của Hàn Quốc, vào bất kể lúc nào, ở mọi chỗ, để tiến hành thương lượng.

Tuy nhiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tỏ thái độ lạnh nhạt với đề xuất trên đây của Bắc Triều Tiên và nhấn mạnh rằng chính quyền Bình Nhưỡng nên có những hành động cụ thể để chứng tỏ thiện chí, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố.

Trung Quốc đầu tư 2 tỷ đô la vào đặc khu kinh tế Rason - Bắc Triều Tiên

Báo Hàn Quốc Joogang Ilbo cho biết là ngày 20/12 vừa qua, một doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc đã ký với Tập đoàn đầu tư và phát triển của Bắc Triều Tiên thỏa thuận hợp tác đầu tư, để xây dựng một đặc khu kinh tế ở Rason, phía bắc Bắc Triều Tiên, gần vùng biên giới chung với Nga và Trung Quốc.

Theo báo Hàn Quốc, thì đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất trong khu vực đông bắc Á trong 10 năm qua. Dự án đặc khu kinh tế Rason còn bao gồm cả việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, hệ thống đường xá, tuyến đường thông ra cảng biển và một nhà máy lọc dầu.

Theo giới chuyên gia và báo chí Hàn Quốc, thì dường như Trung Quốc dùng lá bài kinh tế, tăng cường giúp đỡ cho đồng minh Bắc Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về hồ sơ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Do vậy, từ vài ngày qua, Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những tuyên bố muốn đối thoại với Seoul.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.