Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - XÃ HỘI

Hàn Quốc sẽ kiểm tra chặt chẽ nhân thân người muốn lấy vợ ngoại quốc

Kể từ tháng Ba tới đây, đàn ông Hàn Quốc muốn tìm kiếm cô dâu nước ngoài sẽ phải trải qua các bước kiểm tra gắt gao, đồng thời phải theo một khóa học đặc biệt để tránh xẩy ra tình trạng lạm dụng. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã cho biết như trên vào hôm nay 23/02/2011.

Bích chương quảng cáo một bộ phim nhiều tập chiếu trên đài truyền hình Hàn Quốc SBS, nói về quá trình đi tìm một tình yêu đích thực của "cô dâu Việt Nam" tại Hàn Quốc.
Bích chương quảng cáo một bộ phim nhiều tập chiếu trên đài truyền hình Hàn Quốc SBS, nói về quá trình đi tìm một tình yêu đích thực của "cô dâu Việt Nam" tại Hàn Quốc. Nguồn: phimhanquoc.info
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, từ một năm nay, nhiều tiếng nói đã vang lên, yêu cầu chính quyền Seoul phải cải thiện quy định về hôn nhân với người ngoại quốc, sau vụ một người đàn ông bị bệnh tâm thần đã đâm chết một cô dâu 20 tuổi người Việt, vỏn vẹn 8 ngày sau khi nạn nhân đến Hàn Quốc chung sống với anh ta.

Kể từ tháng tới, người Hàn Quốc muốn lấy vợ ở ngoại quốc sẽ phải kê khai tài chính và chứng minh tình trạng hôn nhân của mình, đặc biệt là khai báo xem họ có mời cô dâu ngoại quốc hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua hay chưa. Những chú rể tương lai này còn phải theo học một khóa về hôn nhân quốc tế.

Ông Son Hong Ki, quan chức thược Bộ tư pháp Hàn Quốc giải thích : “Mặc dù hôn nhân là chuyện cá nhân, nhưng những cuộc hôn nhân ‘cấp tốc’ và giả dối với người ở ngoại quốc lại liên quan đến các vấn đề xã hội”. Do đó, “Bản hướng dẫn pháp luật cụ thể về hôn nhân quốc tế sẽ góp phần tạo ra những gia đình đa văn hóa lành mạnh”.

Trước đây, Hàn Quốc là một xã hội tương đối thuần chủng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều các cuộc hôn nhân với người ngoại quốc, mà chú rể Hàn Quốc thường là nông dân, vốn không còn tìm được vợ trong nước, vì phụ nữ Hàn Quốc càng lúc càng bỏ nông thôn để lên thành phố sinh sống.

Theo thống kê năm 2009, hôn nhân quốc tế chiếm khoảng 10% trong tổng số các cuộc lập gia đình tại Hàn Quốc (33.300 trên 309.579). Hầu hết các cuộc hôn nhân này là giữa đàn ông Hàn Quốc với các phụ nữ từ Việt Nam, Trung Quốc, và Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.