Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàng chục trang mạng chính phủ bị tin tặc tấn công

Ngày hôm nay, 04/03/2011, Ủy ban Thông tin của Hàn Quốc (KCC) đã báo động về tình trạng an ninh mạng của nước này, sau khi khoảng bốn chục websites của chính phủ Hàn Quốc bị từ chối dịch vụ do các vụ tấn công tin học ồ ạt trên diện rộng.

DR
Quảng cáo

Phát ngôn viên của KCC khẳng định, các mục tiêu của cuộc tấn công lớn này bao gồm những trang mạng của Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo, thuế vụ và Quốc hội Hàn Quốc.

Các cuộc tấn công khiến các trang mạng bị đánh phá không vào được do bị từ chối dịch vụ, tức là cùng một lúc, các địa chỉ này bị một số lượng cực lớn truy cập khiến cho máy chủ bị bão hòa và tê liệt.

Theo các nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc, hình thức các cuộc tấn công mạng lần này rất giống với các vụ trước đây có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, AhnLab, một công ty tư nhân về an ninh mạng internet của Hàn Quốc thì cho rằng đến giờ vẫn chưa thể biết chắc chắn về nguồn gốc của các cuộc tấn công tin học lần này.

Năm 2009, một cuộc tấn công tin học ồ ạt đã từng làm tắc nghẽn 25 trang mạng chính thức của chính phủ tại Hàn Quốc cũng như tại Hoa Kỳ mà trong đó địa chỉ internet của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ đã bị tấn công. Vào lúc đó cơ quan tình báo Hàn Quốc đã tố cáo Bắc Triều Tiên là thủ phạm của các vụ tấn công, nhưng các phân tích điều tra sau đó đã không đưa ra được bằng chứng nào về sự dính líu của Bình Nhưỡng. Báo chí Hàn Quốc cũng đã nhiều lần đưa tin Bắc Triều Tiên có một đơn vị quân đội đặc biệt chuyên về các hoạt động tấn công tin tặc.

Bình Nhưỡng từ chối nhận lại 27 người đi lạc vào vùng biển Hàn Quốc

Theo AFP, phía Hàn Quốc dự tính đưa hồi hương trở lại miền Bắc 27 người Bắc Triều Tiên trên tàu cá bị lạc vào lãnh hải Hàn Quốc, theo nguyện vọng của những người này. Tuy nhiên miền Bắc đã từ chối và chỉ đồng ý nhận lại tổng số 31 người trên con tàu cá bị lạc.

Xin nhắc lại là hôm 5/2, một chiếc tàu cá của Bắc Triều Tiên chở 20 người đàn ông và 11 phụ nữ, do sương mù đã đi lạc vào lãnh hải Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.

Hôm qua thông báo của Seoul cho biết có 4 người trên thuyền bị bắt xin được ở lại Hàn Quốc. Thông tin trên khiến Bình Nhưỡng rất bực tức vì cho rằng Hàn Quốc muốn giữ lại người để kiếm cớ gây căng thẳng quan hệ hai miền. Đồng thời miền Bắc yêu cầu Hàn Quốc phải cho hồi hương tất cả 31 người.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết, sau khi được dẫn đi tham quan thủ đô Seoul, sáng nay, 27 người có nguyện vọng hồi hương đã được đưa đến Bàn Môn Điếm, một làng nhỏ bên biên giới trên bộ giữa hai miền. Tuy nhiên không một quan chức Bắc Triều Tiên nào có mặt để tiếp nhận. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, trong số 4 người quyết định ở lại Hàn Quốc có thuyền trưởng của tàu cá, lý do vì sợ trừng phạt khi hồi hương.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.